Chơi bóng tại Pháp, Quang Hải khó dự AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quang Hải khó lòng khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 vào cuối năm khi đã trở thành người của Pau FC, đội bóng đang chơi tại Ligue 2 của Pháp.

Quang Hải trong buổi tập với đội bóng mới Pau FC.
Quang Hải trong buổi tập với đội bóng mới Pau FC.

Tiền vệ quê Đông Anh khiến giới mộ điệu trong nước vui mừng khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại Pháp. Cụ thể, ‘Hải con’ gia nhập Pau FC trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm tuỳ chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Tại đội bóng đang chơi lại Ligue 2, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn được ưu tiên mang áo số 19 quen thuộc kể từ mùa giải 2022-2023.

Có điều, việc gia nhập bóng đá Pháp khiến khả năng cao Quang Hải sẽ không thể khoác áo tuyển quốc gia dự AFF Cup 2022. Thực tế, giải đấu này vẫn chưa xác định thời gian tổ chức cụ thể nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào giai đoạn cuối năm (tháng 12). Do AFF Cup không được liệt kê vào các giải đấu chính thức của FIFA chính vì vậy các Câu lạc bộ có quyền từ chối ‘nhả người’.

Theo lịch thi đấu Ligue 2, các đội sẽ thi đấu đến hết vòng 15 ngày 13/11/2022. Sau đó sẽ tạm nghỉ để World Cup 2022 tại Qatar diễn ra (từ ngày 23/11). Vòng 16 Ligue 2 sẽ trở lại vào ngày 27/12 và ở lượt trận này đội bóng của Quang Hải sẽ đối đầu với Paris FC.

Với lịch thi đấu dày đặc sau World Cup 2022 do đó có lẽ Pau FC sẽ khó lòng đồng ý để Quang Hải trở về khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2022.

Nếu không có được sự phục vụ của Quang Hải, chắc chắn sẽ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn. Quang Hải luôn được xem là cầu thủ khó thay thế trong đội hình của nhà cầm quân Hàn Quốc.

“Việc Quang Hải xuất ngoại sẽ có ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam. Hiện tại trên đội tuyển không ai ở vị trí tiền vệ tấn công mà xuất sắc hơn cậu ấy” - Thầy Park từng đánh giá về tiền vệ sinh năm 1997.

Thái Lan hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết diễn ra tại Singapore năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...