90% chị em mắc phải sai lầm tai hại này khi rửa mặt

Thói quen phổ biến của nhiều chị em đó chính là việc dùng khăn mặt, vậy nhưng đây lại là sai lầm vô cùng tai hại khiến da dễ lên mụn và nhanh lão hóa hơn.

90% chị em mắc phải sai lầm tai hại này khi rửa mặt

Việc sử dụng những chiếc khăn sợi bông, khăn xô để rửa mặt đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều chị em phụ nữ. Nhiều cô nàng còn có thói quen dùng khăn mặt để lau khô da sau khi đã rửa mặt với sữa rửa mặt.

Tuy nhiên, theo chuyên gia da liễu, cách rửa mặt này có thể gây hại cho da nhiều hơn là bạn nghĩ!

90% chị em mắc phải sai lầm tai hại này khi rửa mặt  ảnh 1
Chuyên gia da liễu nổi tiếng, Dr. Jason Diamond – hiện đang làm việc tại trung tâm thẩm mỹ Beverly Hills – đã giải thích rằng: "Khăn mặt thường được để trong phòng tắm, nơi có độ ẩm cao, không có nắng cũng chẳng có gió, vậy nên những chiếc khăn lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt. Đây chính là điều kiện để vi khuẩn phát triển, hình thành nấm mốc mà bạn không thể phát hiện bằng mắt thường".
Sau khi rửa mặt với sữa rửa mặt, nếu bạn lại dùng chính chiếc khăn này để lau khô thì da sẽ chỉ càng bẩn hơn, dễ lên mụn và các bệnh da liễu nhiều hơn mà thôi.
90% chị em mắc phải sai lầm tai hại này khi rửa mặt  ảnh 2
Bên cạnh đó việc dùng khăn rửa mặt không đúng cách còn dễ dàng khiến làn da của chúng ta chảy xệ, nhanh bị lão hóa.
Cô nàng Youtuber gốc Việt - Michelle Phan - cũng từng chia sẻ: "Da mặt của bạn vốn là vùng nhạy cảm, nếu khăn dùng lâu ngày và đã mất đi độ mềm, khi dùng khăn lau trên da sẽ hình thành những động tác chà xát. Điều này sẽ khiến da mặt bạn nhanh xuất hiện nếp nhăn và bị mài mòn, da sẽ nhạy cảm hơn.
Việc dùng khăn mặt lau quá kỹ sẽ loại bỏ hoàn toàn lượng nước dư thừa cũng như độ ẩm cần thiết trên da, khiến da trở nên khô căng".
90% chị em mắc phải sai lầm tai hại này khi rửa mặt  ảnh 3
Thay vì dùng khăn mặt bạn có thể dùng bông tẩy trang 1 lần hoặc vỗ nhẹ tay lên da để loại bỏ bớt lượng nước dư thừa mà vẫn giữ lại độ ẩm cần thiết cho da. Sau đó tiếp tục thực hiện các bước dưỡng da như thông thường.

Còn trong trường hợp vẫn muốn dùng khăn mặt thì bạn nên thay khăn mặt định kỳ, thường xuyên giặt sạch và phơi ở nơi khô ráo, có ánh năng mặt trời để giảm thiểu vi khuẩn nhé.

90% chị em mắc phải sai lầm tai hại này khi rửa mặt  ảnh 4
Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.