80 năm Quốc hội Việt Nam: Hành trình lập hiến, lập pháp và phục vụ nhân dân

GD&TĐ - Cuốn sách '80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử' được biên soạn, tổng hợp tư liệu phong phú, có giá trị chính trị, lịch sử và thực tiễn.

Cuốn sách tổng hợp nhiều công trình, kỷ yếu, tài liệu, bài viết khoa học về lịch sử Văn phòng Quốc hội.
Cuốn sách tổng hợp nhiều công trình, kỷ yếu, tài liệu, bài viết khoa học về lịch sử Văn phòng Quốc hội.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” tái hiện hành trình của Quốc hội, khẳng định vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tái hiện 80 năm Quốc hội Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp với Văn phòng Quốc hội ra mắt cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh lịch sử lập hiến, lập pháp và những đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chủ biên cuốn sách (cùng TS Nguyễn Khắc Định) cho biết, cách đây đúng 80 năm - ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son khi toàn thể nhân dân Việt Nam lần đầu tiên, không phân biệt giới tính, dân tộc hay tôn giáo, tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội.

Đây là thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thể hiện quyền lực của nhân dân và nền dân chủ mới. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Quốc hội và mở ra chặng đường 80 năm hình thành, phát triển cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, góp phần tạo nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc cho đất nước.

Qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, từ đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến việc thông qua các bản Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết. Quốc hội vừa là cơ quan lập pháp, vừa thực hiện chức năng giám sát tối cao, quyết định các vấn đề trọng đại và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” được biên soạn công phu, tổng hợp tư liệu phong phú, có giá trị chính trị, lịch sử và thực tiễn. Sách gồm hai phần: phần đầu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội”, khắc họa tư tưởng và đóng góp to lớn của Người trong xây dựng Quốc hội và Nhà nước pháp quyền, đặc biệt là công tác bầu cử, đồng thời nêu rõ những giá trị cốt lõi về quyền làm chủ của nhân dân và cơ quan lập pháp độc lập.

Phần hai “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026)”, giới thiệu 15 nhiệm kỳ với các điểm nhấn tiêu biểu, qua các quyết định, nghị quyết, dự án luật và hoạt động giám sát, phản ánh sinh động vai trò, uy tín và chức năng của Quốc hội trong đời sống chính trị, pháp luật và xã hội.

Cuốn sách cũng tổng hợp nhiều công trình, kỷ yếu, tài liệu, bài viết khoa học và các ấn phẩm về lịch sử Văn phòng Quốc hội. Những công trình này đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn đọc trong nước, quốc tế đánh giá cao về chất lượng và giá trị nghiên cứu.

80-nam-quoc-hoi-3.jpg
Tấm thiếp in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 6/1/1946 động viên cử tri tham gia bỏ phiếu Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

Trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước nhân dân

Theo ông Vũ Trọng Lâm, cuốn sách tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam - hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau. Đây là công trình có ý nghĩa lớn, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử lập hiến và lập pháp của Việt Nam.

TS Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chủ biên cuốn sách đánh giá, việc xuất bản cuốn sách là một dấu ấn quan trọng. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, biên tập viên trong công tác biên soạn và xuất bản.

Ông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới công tác phối hợp cần tiếp tục nâng cao để biên soạn, xuất bản và tuyên truyền các ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị; thực hiện việc cung cấp sách cho đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp; và biên soạn bộ sách “Văn kiện Quốc hội toàn tập” lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 85 năm Quốc hội Việt Nam.

Qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội luôn gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thực hiện vai trò trung tâm trong việc hoạch định chính sách, giám sát quyền lực nhà nước và thúc đẩy phát triển bền vững.

80-nam-quoc-hoi-1.jpg
Cuốn sách do TS Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội và PGS.TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên.

Cuốn sách “80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử” là minh chứng sống động cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tận tụy của các đại biểu Quốc hội và toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu quý giá, góp phần giáo dục, tuyên truyền, nghiên cứu và nâng cao nhận thức về quyền lực nhân dân, vai trò lập pháp và lịch sử phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Với việc ra mắt cuốn sách, công chúng, cán bộ, đảng viên và bạn đọc trong nước cũng như quốc tế có cơ hội tiếp cận một công trình khoa học - lịch sử toàn diện, giúp hiểu sâu sắc hơn về hành trình 80 năm hình thành, phát triển và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí không thể thay thế của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh lễ ra mắt sách, nhiều hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam: Triển lãm tư liệu, hình ảnh, sách ảnh về Quốc hội tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Phát hành tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội; Hội thảo khoa học, tọa đàm về lịch sử lập hiến và lập pháp. Những hoạt động này không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về lịch sử Quốc hội, mà còn khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong đời sống chính trị, pháp luật và xã hội Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.