65% trường học ở TP.HCM chưa có cán bộ y tế

65% trường học ở TP.HCM chưa có cán bộ y tế
Y tế học đường không thể làm qua loa
Y tế học đường không thể làm qua loa

Các trường có cán bộ chuyên trách về y tế thì có đến 50% chưa đạt trình độ chuẩn (theo quy định 35/2006 của  Bộ GD& ĐT thì trình độ chuyên môn đòi hỏi từ trung cấp trở lên); số còn lại chỉ có trình độ sơ cấp (lớp bồi dưỡng, y tá, dược tá...), không đạt chuẩn, không tuyển được vào biên chế, mà nhà trường tự hợp đồng trả lương.

Ngoài ra, lực lượng này lại phân bố không đồng đều giữa các quận, huyện. Huyện Hóc Môn có 90% trường có cán bộ y tế trong khi đó huyện Nhà Bè chỉ có 3,7%. 12 quận, huyện cán bộ y tế còn kiêm nhiệm các công tác khác.

Theo bác sỹ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, lực lượng cán bộ chuyên trách y tế trong các trường học hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế vì trong trường học xuất hiện rất nhiều dịch bệnh như: Sốt xuất huyết; bệnh tay- chân - miệng, sởi, viêm màng não và đặc biệt là cúm A/ H1N1 nên việc nâng cao và tăng cường cán bộ y tế trong các trường học là việc làm cấp bách.

Theo Nhân Dân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ