63 hộ dân có sâm Ngọc Linh chết được khoanh nợ 3,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước những khó khăn của người dân huyện Tu Mơ Rông khi sâm Ngọc Linh chết, các ngành chức năng đã khoanh nợ tổng cộng 3,6 tỷ đồng.

63 hộ dân có sâm Ngọc Linh chết được khoanh nợ 3,6 tỷ đồng.
63 hộ dân có sâm Ngọc Linh chết được khoanh nợ 3,6 tỷ đồng.

Ngày 13/2, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, Ngân hàng chính sách xã hội vừa có thông báo khoanh nợ cho 50 hộ dân trên địa bàn với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Cụ thể, 29 hộ dân được khoanh nợ 36 tháng với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, 21 hộ còn lại được khoanh nợ 60 tháng với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Trước đó, những hộ dân này đều vay vốn trồng sâm nhưng sau đó bị chết khiến cuộc sống của bà con rất khó khăn.

Theo ông Mạnh, ngoài 50 trường hợp trên, trước đó vào tháng 1/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định khoanh nợ cho 13 hộ dân vay vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền khoảng 900 triệu đồng. Qua 2 đợt có 63 hộ trồng sâm được khoanh nợ tổng cộng 3,6 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, trước đó 408 hộ dân có sâm Ngọc Linh chết, bị thiệt hại hơn 20,8 tỷ đồng.

Về việc 408 hộ có sâm chết nhưng chỉ 63 trường hợp được khoanh nợ, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho hay, khi sâm chết, ngành chức năng đã phối hợp với ngân hàng đi kiểm tra làm cơ sở đánh giá để khoanh nợ. Qua rà soát, xác định chỉ có 63 hộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn được khoanh nợ. Đồng thời, huyện phối hợp với Sở NN-PTNT, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật… khống chết nạn sâm chết.

Nhờ đó, dịch bệnh được khống chế nhanh chóng, còn người dân được hỗ trợ 10.000 cây giống, trị giá 3 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ