6 ứng viên tổng thống Mỹ bên bờ vực khủng hoảng tài chính

Báo cáo tài chính cho biết 6 ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa đang bị đẩy tới bờ vực khủng hoảng tài chính khi số tiền phải chi vượt xa số tiền họ quyên góp được.

6 ứng viên tổng thống Mỹ bên bờ vực khủng hoảng tài chính
6 ứng viên tổng thống Mỹ bên bờ vực khủng hoảng tài chính
Các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trước cuộc thảo luận công khai. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, 6 ứng viên "sắp hết tiền" bao gồm Rand Paul, thượng nghị sĩ Kentucky; Mike Huckabee, cựu thống đốc Arkansas; Bobby Jindal, thống đốc Louisiana; George Pataki, cựu thống đốc New York; Lindsey Graham, thượng nghị sĩ South Carolina và Rick Santorum, cựu thống đốc Pennsylvania.

Tính tới hết quý 3 năm 2015, các ứng viên này quyên góp được tổng 6 triệu USD nhưng tiêu hết 9,5 triệu USD cho các hoạt động vận động tranh cử. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy cả 6 ứng viên này đều có tỷ lệ cử tri ủng hộ rất thấp.

Ông Lawrence Noble, cựu quan chức của Ủy ban bầu cử Liên bang, cho biết: “Họ đang sống trên mép vực. Khi cuộc đua ngày càng gần tới giai đoạn nước rút, chúng ta sẽ thấy càng nhiều ứng viên quyết định dừng lại. Đó là khi các ứng viên tính toán và nhận ra rằng họ không còn đủ tiền hoặc không thể kêu gọi thêm kinh phí từ các nhà tài trợ”.

Cuối tháng 9, Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker, một trong những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 của đảng Cộng hòa, bất ngờ tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử. Trước khi rời cuộc đua chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ, ông Walker nhắn nhủ tới những ứng viên khác của đảng Cộng hòa ít có tiềm năng nên noi gương mình để các cử tri có thể tập trung vào một số ứng viên nhất định.

Ông Wisconsin là một trong những đảng viên Cộng hòa cuối cùng tham gia tranh cử. Tuy nhiên, ông và cựu thống đốc bang Texas Rick Perry trở thành những người đầu tiên bỏ buộc.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.