5.200 quân Mỹ rầm rập hướng về biên giới với Mexico

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cử 5.200 binh lính, trong đó có người được trang bị vũ khí, tới biên giới với Mexico trong nỗ lực tăng cường an ninh trước sự xuất hiện của một đoàn lữ hành chủ yếu đến từ Honduras ước tính có vài ngàn người di cư xin tị nạn.

Một đoàn di cư qua sông Suchiate
Một đoàn di cư qua sông Suchiate

Hôm qua (29/10), tướng Terrence J.O’Shaughnessy nói với giới truyền thông rằng, thông thường, các đơn vị sẽ được giao vũ khí.

Nhiệm vụ này sẽ do Trung tướng Jeffrey S.Buchanan, người từng hoạt động ở Puerto Rico năm 2017, dẫn đầu.

Binh lính sẽ được bắt đầu triển khai từ hôm nay.

Không lực Mỹ cũng được cho là chuẩn bị đưa thêm 400 quân tuần tra tới biên giới phía nam.

Trước đó hôm qua, đoàn lữ hành đã đi qua Guatemala vào Mexico qua sông Suchiate, gần biên giới cực nam của Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng lên Twitter thông tin có “thành viên băng đảng và một số kẻ xấu” ở trong đoàn lữ hành. “Đây là một cuộc xâm lấn đất nước chúng tôi và quân đội của chúng tôi đã sẵn sàng!” – Tổng thống Mỹ nói.

Chính quyền ông Trump đã từng bị chỉ trích vì không chấp nhận chính sách nhập cư và đã có những cuộc biểu tình trên khắp cả nước phản đối việc này.

Theo Sputnik/Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.