Tổng thống Mỹ dọa đưa quân đội tới biên giới Mexico

GD&TĐ - Trên trang Twitter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói rằng Đảng dân chủ đang dẫn đầu một “cuộc tấn công” nhằm vào biên giới Mỹ, đồng thời ông cho biết các nhà lãnh đạo Guatemala, Honduras và El Salvador đang làm quá ít để ngăn làn sóng di cư từ nước mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ đóng cửa biên giới Mexico để ngăn nhập cư bất hợp pháp.

“…Ngoài việc dừng tất cả các khoản chi cho những nước dường như không kiểm soát được dân số của mình, tôi phải yêu cầu Mexico dừng làn sóng nhập cư… và nếu họ không làm được, tôi sẽ điều quân đội Mỹ tới và đóng cửa biên giới phía nam của chúng tôi” – ông Trump viết trên Twitter.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đe dọa “đóng cửa” chính phủ liên bang nếu quốc hội từ chối ủng hộ yêu cầu mà chính quyền ông đưa ra về an ninh biên giới và xây một bức tường dọc theo biên giới Mexico.

Việc xây dựng một bức tường trên biên giới phía nam của Mỹ nhằm ngăn chặn buôn lậu ma túy và nhập cư bất hợp pháp là một trong những lời hứa quan trọng trước cuộc bầu cử của Tổng thống Trump.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.