5 nước sẵn sàng gửi quân đến chiến sự

GD&TĐ - Sau Vương quốc Anh và Pháp, thêm các nước Canada, Armenia và Litva bày tỏ sự sẵn sàng gửi quân lính của họ đến phái bộ gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

5 nước sẵn sàng gửi quân đến chiến sự

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kestutis Budrys hôm 03/3 cho biết, nước này không loại trừ khả năng tham gia "liên minh những người tự nguyện" để gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Trước đó, vào ngày 02 tháng 3, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố thành lập một “liên minh tự nguyện” để bảo vệ thỏa thuận hòa bình trong tương lai về Ukraine.

Budrys chỉ ra rằng, trước khi đưa ra quyết định về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình, lập trường của các cường quốc tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ rất quan trọng.

Ông lưu ý rằng, một hoạt động bảo đảm cho nền hòa bình bền vững ở Ukraine có thể diễn ra, với sự tham gia của tất cả các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển.

Tuy nhiên, những câu hỏi về mục tiêu, nhiệm vụ và cơ chế hỗ trợ cho nhiệm vụ này vẫn còn bỏ ngỏ, bởi hiện nay chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết, do đó, những điểm cốt lõi như đường ranh giới chiến sự sẽ nằm ở đâu, di biến động của lực lượng quân sự hiện nay của 2 bên sẽ như thế nào.

Ông Budrys cũng phàn nàn rằng, việc không mời các nước cộng hòa Baltic tới hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở London là một sai lầm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Armenia, đáp lại yêu cầu của Đại diện cấp cao về ngoại giao Liên minh châu Âu Kaja Kallas, đã bày tỏ sự sẵn sàng gửi quân đội nước mình tới Ukraine.

Cần lưu ý rằng, nếu cần thiết và với quyết định phù hợp của chính quyền Liên minh châu Âu và Kiev, Yerevan có thể gửi tới 100 quân nhân thuộc Lữ đoàn gìn giữ hòa bình số 12 của Lực lượng vũ trang Armenia “để đảm bảo hòa bình và trật tự trên lãnh thổ Ukraine”.

Theo giới truyền thông phương Tây, hiện nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị sẵn sàng để trong thời gian tới trình bày những ý tưởng về định dạng “Châu Âu mở rộng” với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Định dạng này sẽ bao gồm các quốc gia sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự dài hạn cho Kiev sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình. Ngoài các nước châu Âu, còn có thêm quốc gia bên ngoài là Canada, một đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ trong G7, cũng bày tỏ ý muốn tham gia định dạng “Châu Âu mở rộng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ