5 năm khẳng định sức sáng tạo của sinh viên Trường Đại học TN&MT Hà Nội

GD&TĐ - Giai đoạn 2020 - 2025, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 926 đề tài khoa học được triển khai, 3.700 lượt sinh viên tham gia.

PGS.TS Lê Thị Trinh - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội trao giấy khen cho giảng viên và sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
PGS.TS Lê Thị Trinh - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học TN&MT Hà Nội trao giấy khen cho giảng viên và sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2020–2025, đánh dấu chặng đường 5 năm phát triển mạnh mẽ và bền bỉ của phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên toàn trường.

Hội nghị không chỉ là dịp nhìn lại thành tựu, mà còn là một điểm hẹn tri thức và cảm xúc, nơi thầy và trò cùng chia sẻ niềm tự hào về những ý tưởng, công trình nghiên cứu, và trên hết là tinh thần học hỏi, sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ HUNRE.

5 năm – 926 đề tài, hơn 3.700 sinh viên đồng hành cùng khoa học

Theo báo cáo tổng kết, trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn trường đã có 926 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai, với hơn 3.700 lượt sinh viên tham gia. Con số ấy không chỉ thể hiện quy mô, mà còn minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn HUNRE – từ giảng đường lý thuyết đến các phòng thí nghiệm, từ những ý tưởng ban đầu đến sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Nhiều đề tài của sinh viên đã vươn tầm quốc gia, quốc tế, tham gia và đạt giải cao tại Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka”, các chương trình của UNICEF, UNDP, hay những diễn đàn đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp xanh. Một số công trình tiêu biểu còn được đánh giá có giá trị ứng dụng cao, mở ra hướng đi mới trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, tái chế, quản lý tài nguyên môi trường, vật liệu mới, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Nhiều nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng và khởi nghiệp cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như tái chế, vật liệu mới, năng lượng sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên – môi trường.

PGS.TS. Lê Thị Trinh khẳng định: “Thành quả hôm nay là kết tinh của đam mê, trí tuệ và tinh thần nỗ lực không ngừng của sinh viên, thầy cô hướng dẫn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn trường. HUNRE sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên được trải nghiệm, sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng khoa học.”

Sinh viên nghiên cứu để trưởng thành

Với sinh viên HUNRE, nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ học tập, mà còn là hành trình trưởng thành. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, việc tham gia nghiên cứu giúp họ học cách đặt câu hỏi, tìm lời giải, rèn luyện kỹ năng tư duy logic và làm việc độc lập.

Sinh viên Lê Thị Khánh Linh (lớp ĐH12KE2 Khoa Kinh tế) cho biết: “Ban đầu em nghĩ nghiên cứu chỉ dành cho những người giỏi, nhưng khi bắt tay vào làm, em mới thấy điều quan trọng là sự kiên trì và đam mê. Mỗi lần gặp khó khăn, thầy cô luôn đồng hành, chỉ dẫn tận tình. Nhờ đó, em học được cách không bỏ cuộc và tin vào giá trị của nỗ lực.”

Khánh Linh cho biết thêm, điều quý giá nhất trong quá trình nghiên cứu không chỉ là kết quả, mà là trải nghiệm trưởng thành – khi mỗi sinh viên học cách tự học, tự điều chỉnh, tự chịu trách nhiệm cho sản phẩm trí tuệ của mình.

Không chỉ riêng Khánh Linh, nhiều sinh viên từ các khoa Môi trường, Công nghệ thông tin, Quản lý đất đai, ... cũng đã để lại dấu ấn với những đề tài sáng tạo, gắn liền với thực tiễn xã hội và định hướng phát triển của đất nước.

Không ít sinh viên sau khi tham gia nghiên cứu đã giành được học bổng, cơ hội du học hoặc việc làm tại các viện, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức quốc tế. Đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên HUNRE.

Nhà trường kiến tạo môi trường nghiên cứu hiện đại và mở

Để phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển bền vững, HUNRE đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm hiện đại, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, và gắn nghiên cứu với đào tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Trong giai đoạn tới, Nhà trường định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác nghiên cứu, đồng thời mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Mục tiêu là tạo ra hệ sinh thái nghiên cứu – đổi mới – khởi nghiệp ngay trong trường đại học, giúp sinh viên có điều kiện biến ý tưởng thành sản phẩm, và sản phẩm thành giải pháp hữu ích cho cộng đồng.

picture2.jpg
Sinh viên Lê Thị Khánh Linh (Khoa Kinh tế) – gương mặt tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên HUNRE.

PGS.TS. Lê Thị Trinh nhấn mạnh: “HUNRE sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, phản biện và sáng tạo. Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên HUNRE đều được chạm đến nghiên cứu, bởi chỉ khi nghiên cứu, người học mới thật sự hiểu sâu, nghĩ xa và làm chủ tri thức.”

Thắp lửa đam mê, viết tiếp hành trình tri thức

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2020 - 2025 khép lại, tuy nhiên ngọn lửa đam mê khoa học của tuổi trẻ HUNRE vẫn đang rực sáng. Từ những ý tưởng nhỏ, những nhóm nghiên cứu trẻ, đến những đề tài đạt giải thưởng lớn – tất cả đều minh chứng cho sức sáng tạo và tinh thần vươn lên không ngừng của sinh viên HUNRE.

Hướng tới giai đoạn 2025 - 2030, Nhà trường kỳ vọng phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên sẽ tiếp tục được mở rộng, trở thành nền tảng quan trọng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần khẳng định bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển xanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ