5 điều bố mẹ cần làm tốt để xích lại gần con hơn

GD&TĐ - Con cái hư hỏng đôi khi không chỉ do chúng tiếp xúc nhiều với điều tiêu cực, mà là do chính sự thiếu sót của cha mẹ. Thế nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó, không phải ai cũng mở lòng nhận sai.

5 điều bố mẹ cần làm tốt để xích lại gần con hơn

Sau đây là một số dấu hiệu chứng tỏ bạn chưa làm đúng vai trò là bố mẹ chuẩn mực. Bạn cần biết để thay đổi chính hành xử của mình với con cái để xích lại gần con hơn.

Không biết bạn bè của con bạn là ai

Khi con của chúng ta lớn hơn, chúng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và ít thời gian hơn với chúng ta. Khi con cái bắt đầu nói về bạn bè của chúng và cha mẹ không biết họ là ai, tên là gì, chúng ở đâu -  đó phải là một dấu hiệu cảnh báo. Nó cho thấy rằng đã không có những cuộc trò chuyện kết nối tốt giữa cha mẹ và con cái, thiếu trầm trọng sự quan tâm về cuộc sống hàng ngày của con.

Con không muốn kể cho cha mẹ nghe về việc chúng quan tâm

Cha mẹ cần phải có trách nhiệm biết điều gì đang xảy ra với con mình. Có thể có nhiều lý do khiến con không muốn nói chuyện với cha mẹ về một số điều. Bất kể lý do là gì, chúng ta cần phải tìm cách và khơi mào các cuộc giao tiếp.

Con cần biết rằng chúng ta quan tâm đến con và luôn có mặt để giúp đỡ khi con gặp khó khăn. Nếu con không nói chuyện với chúng ta, thì ai sẽ là người mà chúng muốn nói? – Đó là lỗi của cha mẹ.

Con bạn không đối xử tôn trọng với bố/mẹ và những người lớn khác

Nếu con không tôn trọng bố/mẹ của chúng, cần xem xét cách chúng ta đối xử với bố/mẹ của chúng.

Chúng ta cần đảm bảo rằng con cái phải tôn trọng người sinh ra chúng. Nếu con cái không tôn trọng bố/mẹ của chúng, chúng ta cần xem xét cách chúng ta đối xử với bố/mẹ của chúng ra sao. Bước thứ hai là đảm bảo rằng bố/mẹ cần lên tiếng về cách xử lý của con.

Nếu chúng ta thấy con mình không tôn trọng bố/mẹ của chúng, chúng ta cần phải can thiệp ngay và cho chúng biết điều đó là không thể chấp nhận được.

Ai đó chỉ trích cách nuôi dạy con cái của bạn

Bất cứ khi nào chúng ta bị chỉ trích, cho dù là bởi bạn bè hay bố mẹ của chồng/vợ, thì theo tâm lý là trở nên phòng thủ — đặc biệt là khi nói về việc nuôi dạy con cái.

Nhưng nếu muốn trở thành người cha mẹ tốt nhất có thể, chúng ta phải sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích và nhìn nhận nó một cách khách quan để xác định xem mình có cần điều chỉnh hay không.

Không có bất kỳ hoạt động đồng hành nào cùng với con

Không phải lúc nào chúng ta cũng có cùng sở thích với con mình. Trong nhiều trường hợp, sở thích của chúng ta có thể rất khác nhau. Tuy nhiên, muốn có một mối quan hệ thân thiết thì chúng ta cần phải nỗ lực.

Điều đó có nghĩa là chơi một trò chơi mà chúng ta không thích hoặc xem một môn thể thao mà chúng ta không hiểu. Nhưng khi chúng ta cố gắng dành thời gian cho con cái của mình, kết quả sẽ có cái nhìn khách quan về thế giới của chúng, điều này giúp chúng ta trở nên gần gũi hơn trong mắt con.

Theo allprodad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.