Báo chí quốc tế ghi nhận Nga đang tập trung một phần đáng kể lực lượng hàng không chiến lược của mình tại căn cứ Belaya, cách thành phố Irkutsk (Siberia) 85 km và cách biên giới Ukraine tới 4.000 km.
Hiện nay đã có những hình ảnh vệ tinh công khai cho phép chúng ta ước tính số lượng máy bay ném bom của Nga tại căn cứ không quân Belaya. Ví dụ tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2025, có tới 42 chiếc Tu-22M3 tập trung tại sân bay này, cũng như 7 oanh tạc cơ Tu-95MS và Tu-160.
Bên cạnh đó, sự hiện diện của 26 tiêm kích MiG-31 cũng được ghi nhận tại Belaya. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta có thể không chỉ nói về các phương tiện mang tên lửa Kinzhal tiềm năng, mà còn về những biến thể đánh chặn thuần túy MiG-31B/BM.
Ngoài ra cũng ghi nhận sự hiện diện của 7 máy bay vận tải An-26, 1 chiếc An-12 và chiếc An-124 ở đó. Có lẽ những phương tiện này đã đưa tên lửa hành trình đến sân bay Belaya, trong khi những chiếc khác đóng quân thường trực tại đó.

Về sự hiện diện được ghi nhận của 42 máy bay ném bom Tu-22M3 ở đó, con số này chiếm hơn 80% phi đội của Liên bang Nga, tập trung tại một địa điểm cách biên giới Ukraine 4 nghìn km là điều khó hiểu.
Sân bay Belaya là điểm triển khai cố định của một trong ba trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng sử dụng Tu-22M3 - Trung đoàn 200. Tức là máy bay từ các sân bay khác của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã bay tới căn cứ này.
Để so sánh, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, tại căn cứ trên chỉ có 9 chiếc Tu-95MS và khoảng 4 chiếc Tu-160. Tức là số lượng máy bay nói trên đã thay đổi đáng kể chỉ trong vòng hai ngày. Nhìn chung, Nga liên tục thay đổi số lượng máy bay ném bom chiến lược thực sự có mặt tại căn cứ không quân Belaya.
Mục đích của những cuộc điều động như vậy có thể là nỗ lực của Quân đội Nga nhằm đánh lừa Ukraine và phương Tây về hoạt động hàng không chiến lược, có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.