4 hành khách ở Tuyên Quang đi cùng chuyến xe với ca F0 bỏ trốn đã có kết xét nghiệm

GD&TĐ - 4 trường hợp đi cùng xe khách với F0 bỏ trốn khỏi bệnh viên (bệnh nhân số 10245) hiện đang được cách ly tại Tuyên Quang đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang phát hiện kịp thời F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị. Ảnh: Công an Tuyên Quang.
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang phát hiện kịp thời F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

BN10245 sinh năm 1992, trú tại thôn Ngài Sảng (xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) trốn khỏi khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Quân y 110, TP Bắc Giang vào rạng sáng ngày 4/7. Sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện bệnh nhân này trên chuyến xe khách hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Khi được phát hiện, trên xe có 26 hành khách và những trường hợp này đều trở thành F1. Lực lượng chức đã đưa bệnh nhân 10245 về Bắc Giang tiếp tục cách ly điều trị.

Đối với hành khách là F1, có 4 trường hợp được đưa về khu cách ly tập trung xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Hiện, cả 4 trường hợp (gồm 2 công dân huyện Hàm Yên, 1 công dân thành phố Tuyên Quang và 1 trường hợp là công dân của tỉnh Ninh Bình) đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Các trường hợp trên đang được tiếp tục theo cách ly và theo dõi. Số hành khách là F1 còn lại đã được đưa về cách ly tại các cơ sở của tỉnh Hà Giang.

Hiện lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến hành khách trên xe và những người đã tiếp xúc với BN.10245 trong quá trình di chuyển để kịp thời ngăn chặn nguồn lây bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ