36 đoàn học sinh, giáo viên chuyên toán "Gặp gỡ toán học lần V"

GD&TĐ - Gặp gỡ toán học lần V – chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020 – được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 10-8-2014 tại TP.HCM.

Sáng thứ hai 4-8-2014, khai mạc Gặp gỡ toán học lần V tại hội trường trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5, TP.HCM), TS Trần Nam Dũng vui vẻ giới thiệu lực lượng huấn luyện viên. Ảnh: Phanxipăng
Sáng thứ hai 4-8-2014, khai mạc Gặp gỡ toán học lần V tại hội trường trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5, TP.HCM), TS Trần Nam Dũng vui vẻ giới thiệu lực lượng huấn luyện viên. Ảnh: Phanxipăng

Quy tụ 36 đoàn học sinh và giáo viên chuyên toán thuộc các tỉnh thành An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đăk Lăk, Đăk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Kiên Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Gặp gỡ toán học lần V có lực lượng giảng viên và huấn luyện viên đến từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Giáo dục Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, các trường Phổ thông Năng Khiếu, trường chuyên, trường chất lượng cao của TP HCM.

Bên cạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện, kiểm tra về thuật toán, phương trình và hệ phương trình ..., các thành viên Gặp gỡ toán học lần V sẽ cùng nhau tham quan một số điểm du lịch tại “Hòn ngọc Viễn Đông”, trong đó có công trình do kiến trúc sư Carlos Zapata thiết kế là tháp Bitexco – tòa nhà chọc trời 68 tầng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.