348 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

GD&TĐ - Chiều 13/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII diễn ra từ ngày 13 đến 15/10
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII diễn ra từ ngày 13 đến 15/10

Theo lịch trình, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13 – 15/10/2020. Phiên trù bị bắt đầu từ 13h ngày 13/10. Phiên chính thức được khai mạc hồi 8h ngày 14/10, bế mạc ngày 15/10.

Đại hội có sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho gần 70 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 45 người; đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc là 303 người.

348 đại biểu đại diện cho gần 70 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự đại hội
348 đại biểu đại diện cho gần 70 nghìn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự đại hội

Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”.

Nội dung chính được thực hiện tại Đại hội lần này gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.