34 học sinh Việt Nam đoạt giải tại Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023 tổ chức ở Hàn Quốc, 34 em thuộc đoàn học sinh Việt Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có 27 em) đều đã xuất sắc đoạt giải.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023 đều xuất sắc đoạt giải.
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023 đều xuất sắc đoạt giải.

Lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Toán Quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) năm 2023 vừa được tổ chức vào tối 18/7 tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc khi 34/34 thí sinh tham gia đều đoạt giải.

Trong đó, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đóng góp tới 27 Huy chương gồm 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng, 5 giải Khuyến Khích và 1 Cúp đặc biệt Ngôi sao thế giới cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đoàn Việt Nam thuộc về em Đặng Anh Tuấn - học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương.

5 thí sinh đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi.

5 thí sinh đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi.

5 em đoạt Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Quốc Anh, Đặng Anh Tuấn đều đến từ Trường THCS Trưng Vương; hai em Nguyễn Đình Phong và Nguyễn Quang Bảo - học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

6 Huy chương Bạc là các em: Lương Việt Hưng (THCS Ngô Sĩ Liên); Bùi Nguyễn Duy Đức, Luyện Quang Minh, Lê Tuệ Minh (Trường THCS Trưng Vương); Tô Thành Vũ (Trường Tiểu học Nguyễn Du); Nguyễn Đức Chí Anh (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản)...

Em Đặng Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) - học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp đặc biệt Ngôi sao thế giới.

Em Đặng Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) - học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp đặc biệt Ngôi sao thế giới.

Diễn ra từ ngày 14 - 18/7, kỳ thi năm nay có hơn 3.000 thí sinh đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Phillipines, Singapore, Malaysia, Nigeria, Hồng Kông, Macao, Iran, Bulgaria, Ấn Độ, Kazakhstan, Campuchia, Myanmar, Úc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Lào.

Với hai phần thi Trắc nghiệm và Tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được các giải thưởng là các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích.

Các giáo viên và học sinh trong đoàn Việt Nam chụp ảnh tại khuôn viên Đại học Yonsei.

Các giáo viên và học sinh trong đoàn Việt Nam chụp ảnh tại khuôn viên Đại học Yonsei.

Trước đó, các quốc gia thành viên đã tổ chức vòng Sơ loại tại địa phương vào trước tháng 5 hàng năm để lựa chọn ra các thí sinh ưu tú nhất dự thi. Vòng chung kết Kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023 được tổ chức tại Đại học Yonsei - thuộc top 100 trường Đại học trên thế giới và chỉ có 1% học sinh đạt kết quả tốt nhất ở Hàn Quốc mới được theo học.

Thành công của đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi lần này tiếp nối những thành tích đáng tự hào của học sinh Thủ đô nói chung và của học sinh Hoàn Kiếm nói riêng. Sau mỗi kỳ thi, thành quả lớn nhất của mỗi học sinh không chỉ là những phút giây tranh tài nghẹt thở và giải thưởng cao quý mà còn là cơ hội để chính mỗi học sinh trở thành một đại sứ để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ