Hơn 2.300 học sinh tham dự Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ khai mạc Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia được khai mạc sáng 22/4, tại Hà Nội.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2022.
Các thí sinh tham dự Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2022.

Năm 2023 là lần thứ 3 Công ty cổ phẩn Công nghệ Giáo dục Edufly được ủy quyền tổ chức Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO tại Việt Nam. Năm nay, số lượng học sinh lớp 1 và lớp 2 đăng ký rất đông; thậm chí có một số bạn chuẩn bị bước vào lớp 1 cũng đăng ký tham gia.

TS Đỗ Viết Tuân – Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO năm 2023 tại Việt Nam - cho biết, năm nay có 2.300 thí sinh đến từ hơn 150 trường của trên 20 tỉnh, thành tham dự. Năm ngoái, có hơn 1.000 thí sinh đến từ 60 trường của 10 tỉnh thành trong cả nước tham gia Kỳ thi này.

Năm nay, ở vòng quốc gia, Kỳ thi vẫn được tổ chức online trên hệ thống trực tuyến của Ban tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Quá trình làm bài thi của thí sinh được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống camera của Ban tổ chức quốc tế.

Hệ thống cũng có những cảnh báo kịp thời nếu phát hiện thí sinh gian lận trong quá trình làm bài. Thí sinh có thể bị hủy bài thi ngay trong quá trình làm bài thi.

TS Đỗ Viết Tuân phát biểu khai mạc.

TS Đỗ Viết Tuân phát biểu khai mạc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức ở Việt Nam cũng yêu cầu thí sinh tham gia phòng Zoom. Cán bộ coi thi sẽ giám sát thêm các hoạt động làm bài thi của thí sinh.

“Chúng tôi mong muốn phụ huynh, học sinh đồng hành truyền tải thông điệp trung thực, tạo sân chơi trí tuệ công bằng cho tất cả các thí sinh tại Việt Nam cũng như thí sinh của 14 Quốc gia khác tham dự” - TS Đỗ Viết Tuân bày tỏ.

Ông Cai Việt Long - đại diện Ban tổ chức Kỳ thi toán quốc tế PhIMO tại Việt Nam – thông tin, nội dung thi được chia thành các cấp độ, từ lớp 1 đến lớp 11. Thí sinh sẽ được làm bài thi thử.

Các đại biểu và đông đảo học sinh tham dự Lễ khai mạc Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia.

Các đại biểu và đông đảo học sinh tham dự Lễ khai mạc Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 - vòng quốc gia.

Nội dung thi đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy - học, kiểm tra, đánh giá. Đề thi của Ban tổ chức quốc tế phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam. Chẳng hạn như, có phần xác suất thống kê, giúp học sinh sẽ làm quen với bài toán gắn với yếu tố thực tiễn.

Ông Cai Việt Long nhận xét, qua các năm, chất lượng thí sinh của Việt Nam ngày càng được tăng lên. So với năm đầu tiên, việc học Toán tiếng Anh và làm các bài thi tiếng Anh đã được cải thiện. Cụ thể, thí sinh có khả năng đọc đề, hiểu đề để giải quyết các bài toán tốt hơn. So với bạn bè quốc tế, kết quả đạt được tăng lên rõ rệt.

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) chăm chú theo dõi các nội dung, thể lệ của Kỳ thi.

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) chăm chú theo dõi các nội dung, thể lệ của Kỳ thi.

Sau vòng quốc gia, Ban tổ chức sẽ chọn những học sinh ưu tú nhất để tham dự vòng quốc tế. Các em sẽ tham dự ở Philippines. Đây là cơ hội để học sinh Việt Nam được giao lưu, thể hiện tài năng, trí tuệ của mình với bạn bè thế giới.

“Năm ngoái, đoàn Việt Nam có 60 học sinh tham dự vòng quốc tế. Năm nay sẽ tùy thuộc vào số lượng học sinh tham gia và các mức độ học sinh đạt được. Tinh thần là chọn những học sinh tốt nhất để tham dự Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO 2023 tại Philippines” – ông Cai Việt Long nhấn mạnh.

Toàn cảnh Lễ khai mạc.

Toàn cảnh Lễ khai mạc.

Năm 2022, cùng với 648 thí sinh của 14 nước tham dự vòng quốc tế - Kỳ thi Toán quốc tế PhIMO, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được: 6 thí sinh đạt Huy chương Vàng; trong đó có:

- 1 thí sinh đạt cúp CHAMPION - Quán quân vòng quốc tế cấp độ Secondary II.

- 1 thí sinh đạt cúp 1ST RUNNER-UP - Á quân vòng quốc tế cấp độ Primary VI

- 10 thí sinh đạt Huy chương Bạc

- 25 thí sinh đạt Huy chương Đồng

- 20 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ