Bất chấp các bất đồng với đồng minh châu Âu liên quan tình hình ở Greenland, khoảng 3.000 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận Cold Response tại Na Uy tháng 3/2026, tờ Stars and Stripes của Lầu Năm Góc đưa tin.
Ngoài lực lượng lính thủy đánh bộ, cuộc tập trận còn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon, tiêm kích F-35A Lightning II cùng các trang bị khác. Khoảng 25.000 quân nhân từ các quốc gia khác cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập.
“Cuộc tập trận này không chỉ nhằm chuẩn bị cho các mối đe dọa hiện nay. Nó còn nhằm xây dựng năng lực và củng cố khả năng cần thiết để răn đe các hành động gây hấn trong tương lai và bảo vệ lợi ích chung của chúng ta”, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ tại châu Âu và châu Phi Daniel Shipley nói với Stars and Stripes.
Trong khuôn khổ diễn tập, Lục quân Mỹ dự kiến luyện tập việc chuyển một lực lượng đặc nhiệm Thủy quân lục chiến vượt Đại Tây Dương để hỗ trợ các lực lượng NATO.
Quân nhân đến từ Vương quốc Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italy, Canada, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển cũng sẽ tham gia tập trận.
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland và sẽ không áp dụng các mức thuế quan đã công bố trước đó đối với các nước châu Âu ủng hộ Greenland ngày 1/2.
Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký Thỏa thuận Phòng thủ Greenland, bên cạnh các cam kết liên minh trong NATO. Theo hiệp ước này, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo trước nguy cơ bị tấn công.