Vừa ra tù, một đối tượng ở Lào Cai sang Điện Biên trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Đối tượng Lộc Văn Thương (trú tại Lào Cai) vừa ra tù ít hôm đã sang địa phận huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) để trộm cắp tài sản. Chỉ sau 6 giờ gây án, Thương đã bị bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát.

Đối tượng Lộc Văn Thương cùng tang vật bị thu giữ
Đối tượng Lộc Văn Thương cùng tang vật bị thu giữ

Thượng tá Phạm Huy Toàn - Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết thông tin trên. Theo đó, hồi 12h ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên Đông nhận được tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Trường Sơn (Sn 1979), trú tại bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ (Điện Biên Đông). Ông Sơn phản ánh gia đình bị mất 1 xe máy nhãn hiệu AIR BLADE và 1 điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương đưa các đội nghiệp vụ đến hiện trường để xác minh. Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tiến hành truy tìm đối tượng. 18h cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với Công an thị xã Mường Lay (Điện Biên) bắt thành công đối tượng cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Lộc Văn Thương (Sn 1998), trú tại thôn Cù Hà, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đối tượng này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù hồi cuối tháng 8/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.