Bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng

GD&TĐ - Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng điều khiển xe máy tìm kiếm những cửa hàng không có người trông coi và phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Đình Đà bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Đối tượng Trần Đình Đà bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Kim Động đã bắt giữ thành công đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cửa hàng trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, mới đây, Công an huyện Kim Động nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Long (SN 1992, trú tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về việc cửa hàng của anh bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản.

Cụ thể, sáng ngày 5/9, anh Long có đến cửa hàng bán sữa và thực phẩm bổ sung do anh làm chủ tại thôn Dưỡng Phú (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động) thì phát hiện cửa hàng đã bị kẻ gian phá khóa, đột nhập vào trong cửa hàng lấy trộm 7 hộp sữa và 2 túi sữa thực phẩm bổ sung (trị giá trên 12 triệu đồng).

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan chức năng đã làm rõ Trần Đình Đà (SN 1979, trú tại thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Tang vật của các vụ trộm cắp tài sản do Đà thực hiện. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Tang vật của các vụ trộm cắp tài sản do Đà thực hiện. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đà khai nhận bản thân là lao động tự do nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, không có việc làm nên Đà thường đi quan sát trên địa bàn huyện Kim Động và các vùng lân cận có cửa hàng vào ban đêm không có người trông, không liền kề với nhà ở.

Trong khoảng thời gian từ 0h đêm hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, Đà đi xe máy quan sát và chuẩn bị các công cụ như kìm phá, cắt khóa, bao tải, dây thừng…để sẵn sàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình mở rộng vụ án, lực lượng công an đã làm rõ ngoài vụ trộm cắp trên Đà còn là thủ phạm gây ra 6 vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Kim Động và TP. Hưng Yên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ