3 cách ghen của phụ nữ thông minh: Vừa khiến đàn ông day dứt, lại yêu thương gấp bội

Phụ nữ thông minh đánh phấn chứ không đánh ghen, thay vì đi đánh ghen hay trả thù, hãy dành thời gian làm đẹp cho bản thân mình nhiều hơn nữa.

Kìm nén cảm xúc, hạn chế phẫn nộ qua nét mặt và trách móc

danhghen2
Ảnh minh họa.

Trong chuyện tình cảm, nếu có sự can thiệp của người thứ 3, với phụ nữ thật khó để giữ được bình tĩnh. Thế nhưng, thay vì ghen tuông lồng lội, thể hiện thái độ khó chịu, cáu gắt, bù lu bù loa, thậm chí lăng mạ, xỉ nhục chồng, bạn nên bình tĩnh lại. Phụ nữ thông minh không nên khiến chồng mất sĩ diện, khiến anh ta cảm thấy không được tôn trọng.

Đây cũng là chiêu đánh ghen thông minh tỏ ra bạn là một người cao thượng để chống nể sợ. Nếu anh ta thương bạn, chắc chắn càng thêm nể phục, biết ơn và trân trọng bạn hơn. Bằng không, nếu anh ta vẫn "ngựa quen đường cũ", thì trong trái tim anh ta vốn chẳng xem bạn là gì, tự đánh mất "nhân cách" vì loại người như vậy, có đáng hay không?

Điều chỉnh lại chính bản thân

danhghen

Thay vì ngồi trách móc hay tìm hiểu đủ thứ về người thứ ba,phụ nữnên tự điều chỉnh lại chính bản thân mình. Cổ nhân dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trong chuyện tình cảm, dù bạn là người đúng hay sai, việc nhìn lại chính mình luôn là một điều cần thiết.

Hãy hỏi bản thân xem mình đã làm gì không đúng? Có làm gì khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, chán chường không? Đời sống chăn gối liệu có thật sự êm ấm chưa? Hành động này không hề khiến vợ “thấp kém” hơn mà còn giúp vợ thêm tự tin, tự nâng cao giá trị của mình với gia đình và chồng đấy!

Chăm sóc làm đẹp cho chính mình

Cái gì cũng có nguyên do của nó, nếu lửa yêu nguội lạnh, việc bạn không chăm chút cho ngoại hình của bản thân cũng có thể là một nguyên do. Phụ nữ thông minh đánh phấn chứ không đánh ghen, thay vì đi đánh ghen hay trả thù, hãy dành thời gian làm đẹp cho bản thân mình nhiều hơn nữa.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...