21 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết

Ngày đầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán, 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ trên cả nước cướp sinh mạng 21 người, làm bị thương hơn chục người khác.

21 người chết do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 2/2 (tức 28 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi) toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 21 người và bị thương 11 người.

Các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, riêng đường sắt và đường thủy may mắn không có sự cố.

So với ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết năm 2018, tai nạn tăng 4 vụ, nạn nhân tử vong tăng 1 người nhưng giảm 17 người bị thương.

21 nguoi chet do tai nan giao thong ngay dau nghi Tet hinh anh 1
So sánh chỉ số tai nạn trong ngày đầu nghỉ Tết của 2 năm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn 3.600 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính trên 3,6 tỷ đồng; tạm giữ 32 ôtô, 52 xe máy và tước bằng lái của 559 tài xế.

Cùng ngày, cảnh sát thuộc nhiều lực lượng cũng kiểm tra hành chính 20 đoàn tàu nhưng chưa phát hiện vi phạm.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cho biết sau 10 ngày ra quân tổng kiểm soát xe tải, ôtô trên 8 chỗ ngồi (từ 21-30/1),  lực lượng chức năng trên cả nước phát hiện 65 tài xế phản ứng dương tính với ma túy.

Một số địa phương phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với ma túy như: Lai Châu (14 người), Bình Phước (9 người), Thanh Hóa (5 người).

Năm 2018, cả nước xảy ra trên 18.700 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 8.200 người, gần 15.000 người bị thương. Con số này giảm hơn 1.300 vụ so với 2017.

Mỗi ngày, cả nước trung bình có 23 người tử vong do tai nạn giao thông, trong đó số vụ việc chủ yếu diễn ra trên đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu do tài xế vi phạm các lỗi như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, làn đường.

Theo zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".