2 tiểu đoàn mở đường máu tháo chạy khỏi khu định cư Progress

GD&TĐ - Trước nguy cơ bị mắc vòng vây kép của Nga ở khu vực Progress, 2 tiểu đoàn thuộc thuộc Lữ đoàn 31 của Ukraine đã phải phá vây bỏ chạy về tuyến sau.

2 tiểu đoàn mở đường máu tháo chạy khỏi khu định cư Progress

Nguồn phân tích-quân sự Ukraine Deep State báo cáo về tình hình khó khăn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực định cư Progress, thuộc vùng Donetsk.

Trên kênh Telegram của Deep State, các nhà phân tích đã nói về sự chỉ huy thiếu hợp lý của các sĩ quan chỉ huy ở tuyến đầu, dẫn đến các đơn vị cấp phân đội của Ukraine suýt bị vây hãm trong một “hỏa ngục”.

Do sai sót của sĩ quan, các đơn vị thuộc lữ đoàn 31 của Lực lượng vũ trang Ukraine gần như rơi vào vòng vây hoàn toàn ở phía bắc ngôi làng. Do chỉ huy của lữ đoàn đã không ra lệnh đột phá, rời khỏi vòng vây đúng lúc nên quân nhân phải tự mình đưa ra quyết định và bỏ chạy.

Báo cáo của Deep State cho biết, hôm 25/7 là một ngày rất biến động ở phía bắc khu định cư Progress.

Đến khoảng 14 giờ, một số trạm quan sát của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 bị bao vây hoàn toàn. Chỉ huy lữ đoàn không ra lệnh đột phá nên những chỉ huy các tiểu đoàn ở khu vực đó đã ra lệnh cho các binh sĩ của họ đột phá thoát ra ngoài vòng vây của Nga, lùi về tuyến sau.

Mặc dù đã thoát vây nhưng các đơn vị Ukraine đã gặp chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong cuộc đột phá đầy khó khăn này nhưng họ đã phải hết sức nỗ lực bởi mỗi sự chậm trễ dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến sự hình thành vòng vây thứ hai.

Hiện nay, nguồn tin vẫn chưa xác định được sự tổn thất của các tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 31 trong chuyến phá vây này.

Trong ngày 25/7, các nhà phân tích của Deep State đã báo cáo về việc lực lượng tấn công của Nga đã bao vây một nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine lớn ở phía bắc khu định cư Progress, nhưng các chỉ huy Ukraine đã không thể đưa ra quyết định đúng đắn nên chỉ huy cấp dưới đã tự ra lệnh.

Bên cạnh đó, các nguồn tin khác cũng nêu lên một thực tế là hiệu quả của máy bay không người lái Ukraine ở khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt đã giảm gấp 4 lần, nguyên nhân khiến hiệu quả sử dụng UAV tấn công giảm sút nằm ở việc hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã vận hành quá thành công.

Tờ BILD của Đức đưa tin, nếu như chỉ một năm trước, tỷ lệ thành công của các hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đạt tới 40% thì hiện nay chỉ còn khoảng 10%.

Một nhà phân tích quân sự giấu tên giải thích với BILD rằng, vấn đề lớn là quân đội Nga ngày càng sử dụng tốt hơn các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến, nên việc vận hành máy bay không người lái kamikaze của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng trở nên khó khăn, bởi trước hết nó đòi hỏi phải tìm ra lỗ hổng trong hệ thống gây nhiễu tần số vô tuyến của Nga.

Điều này có nghĩa là ngày càng ít máy bay không người lái tiếp cận được mục tiêu nên tỷ lệ gây thiệt hại cho các nhóm quân hay phương tiện hỏa lực của Nga đã giảm sút đáng kể, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể chặn được bước tiến của Nga ở khắp các mặt trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ