Thiệt hại làm xoay chuyển cục diện xung đột

GD&TĐ -Việc Quân đội Ukraine mất sạch các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật khiến họ mất đi hỏa lực chủ chốt trên chiến trường.

Thiệt hại làm xoay chuyển cục diện xung đột

Theo giới truyền thông Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết các bệ phóng đa năng có thể phóng tên lửa và pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS và M270 MLRS phương Tây và các loại tương tự của Liên Xô, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình chiến sự.

Theo phân tích thống kê quân sự, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất phần lớn các bệ phóng đa năng M142 HIMARS trên xe bánh lốp và M270 MLRS trên khung gầm bánh xích và các loại tương tự được chuyển từ phương Tây, cùng với các tổ hợp BM-21 Grad, BM-27 Urangan và BM-30 Smerch của Liên Xô.

Theo giới phân tích, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine, bởi đây là hỏa lực chủ chốt trên chiến trường, có phạm vi tấn công rộng, sức công phá mạnh nhất.

Cần lưu ý rằng tổn thất nghiêm trọng nhất (không thể khắc phục và phải sửa chữa lớn) xảy ra vào năm 2022, khi ghi nhận 31 trường hợp phá hủy các hệ thống vũ khí kết hợp chức năng MLRS và OTRK.

Vào năm 2023, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật sử dụng các bệ phóng đa năng và các phương pháp tiếp cận hậu cần, ngụy trang và các vấn đề khác. Điều này đã mang lại kết quả tốt, giảm bớt tổn thất, khi ghi nhận chỉ có 13 trường hợp bị Nga phá hủy.

Năm 2024, đến lượt Lực lượng Vũ trang Nga gây bất ngờ cho Quân đội Ukraine bằng trình độ kỹ thuật vượt trội của mình.

Quân đội Nga ngày càng chú ý đến tình báo điện tử (ER) và tình báo kỹ thuật vô tuyến (RTR), khiến đạn pháo của Lực lượng vũ trang Ukraine bắn ra rất thiếu chính xác. Do đó, Kiev buộc phải di chuyển các tổ hợp pháo của mình đến gần tiền tuyến hơn để có thể đánh vào các mục tiêu ở phía sau quân đội Nga.

Điều đó đã khiến các khẩu đội hỏa lực của Ukraine bị Nga phát hiện và đánh phá thường xuyên hơn. Kết quả là biện pháp này đã giúp lực lượng Nga có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa 21 đơn vị M142/M270 và các hệ thống tương tự của chúng chỉ trong sáu tháng đầu năm nay.

Lực lượng vũ trang Ukraine mất nhiều tổ hợp nhất trong khu vực Donetsk (25 đơn vị), khu vực Kharkov chiếm vị trí thứ hai với 10 đơn vị. Tổn thất ít nhất của Ukraine là ở khu vực Kherson và Dnepropetrovsk, với mỗi khu vực 4 tổ hợp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, M142/M270 là tài sản và công cụ rất quý giá đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong chiến thuật tập kích vào sâu trong hậu phương của Nga.

Hơn nữa, các MLRS là trang bị hỏa lực chính đảm nhận nhiệm vụ đánh diện rộng vào các mũi tấn công tiền tuyến của Nga, là vũ khí sát thương chính đối với bộ binh và trang bị hạng nhẹ.

Do đó, việc mất đi các tổ hợp này là tổn thất không thể bù đắp đối với Kiev, là điều có thể xoay chuyển cục diện cuộc xung đột.

Hiện nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đã cất giấu các bệ phóng M142/M270 và các loại tương tự ở bất cứ nơi nào có thể, nhưng chúng vẫn bộc lộ vị trí khi thực hiện các nhiệm vụ nhất định và dễ bị khoanh vùng trong các khu vực sử dụng được bảo vệ chặt chẽ hơn các khu vực khác và chính điều này cũng giúp Lực lượng Vũ trang Nga phát hiện ra chúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ