2 thanh niên cướp tiền tại cửa hàng Viettel ở Bình Dương khai gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2 nam thanh niên đi ô tô từ TPHCM tới Bình Dương để cướp tiền tại một điểm giao dịch của Viettel đã có lời khai ban đầu.

2 tên cướp bị bắt.
2 tên cướp bị bắt.

Ngày 27/5, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (SN 2000, quê ở Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (SN 2000, quê ở Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai do làm ăn kinh doanh thua lỗ nên rủ nhau đi cướp.

2 người thủ theo dao, thuê xe ô tô rồi thay biển số giả lái từ TPHCM tới Bình Dương để tìm nơi cướp.

Như GD&TĐ đưa tin, ngày 24/5, Bình và Dũng lái xe ô tô BKS: 51K-033.33 đi đến điểm giao dịch Viettel, tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên rồi giả làm người giao dịch.

Số tiền bị cướp tại điểm dịch Viettel.

Số tiền bị cướp tại điểm dịch Viettel.

Khi thấy điểm giao dịch có chị H. và một nam đồng nghiệp, Bình đã dùng dao đe doạ chị H., cướp được số tiền khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy ra đường, nhưng chị H. chạy theo hô hoán.

Thấy vậy, người dân gần đó truy đuổi, vây bắt và báo công an.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình cùng người dân vây bắt được 2 tên cướp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.