Phát hiện kho khí cười cung cấp cho quán bar, club ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quán bar, karaoke, chung cư cao tầng… là những địa điểm tiêu thụ nhiều khí cười nhất.

Số lượng lớn khí cười được công an thu giữ.
Số lượng lớn khí cười được công an thu giữ.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện, xử lý một điểm mua bán khí cười số lượng lớn.

Theo đó, sau thời gian dài theo dõi, lực lượng công an phát hiện TVL (sinh năm 1997) đang bán một bình khí cười (N2O) với giá 1,3 triệu đồng cho một người khác.

Tiếp đó, cơ quan công an thu giữ thêm 8 bình khí cười, trong đó có 6 bình đã qua sử dụng tại nơi ở của L.

Qua lời khai của người này, phòng Cảnh sát ma túy phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một bất ngờ kiểm tra một kho hàng tại phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một), do đối tượng N.P.D. (sinh năm 1998) làm chủ.

Tại nơi này, cơ quan công an phát hiện có 71 bình khí cười loại 2,5kg; 61 bình khí cười loại 20kg; 26 vỏ bình khí cười các loại; 1 máy sang chiết khí và nhiều tang vật có liên quan.

Thời điểm kiểm tra, D chưa xuất trình được giấy phép sang chiết và mua bán khí cười cho người sử dụng và giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo lực lượng công an, mỗi đêm nhóm người này cung cấp từ 10 đến 20 bình khí cười cho các quán bar, club, karaoke, chung cư cao tầng trên bàn tỉnh Bình Dương.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.