2 ô tô chở 5 người “né” chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vào Hải Phòng

GD&TĐ - 2 người điều khiển ô tô chở theo 5 người khác có hành vi trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để vào địa bàn TP. Hải Phòng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Các đối tượng "né" chốt kiểm soát dịch bệnh bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Các đối tượng "né" chốt kiểm soát dịch bệnh bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, vào hồi 8h50’ ngày 3/2, tại cuối đường Tân Vũ – Lạch Huyện, Công an quận Hải An kiểm tra, phát hiện 2 ô tô chở 5 khách từ chân cầu Tân Vũ tới nút giao để vào thành phố Hải Phòng.

Lái xe được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng), điều khiển ô tô mang BKS: 15A-201.97 chở 4 khách chưa rõ danh tính.

Lái xe Nguyễn Văn Hùng chở các đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch bệnh để vào Hải Phòng.
Lái xe Nguyễn Văn Hùng chở các đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch bệnh để vào Hải Phòng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện lái xe Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1991, trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chở 1 khách trốn chốt kiểm soát dịch Covid-19, cũng tại tuyến đường này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã bố trí lực lượng, chặn lối mở tự phát đoạn cuối đường Tân Vũ - Lạch Huyện để bảo đảm giao thông cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn lại con đường các đối tượng dùng để né chốt kiểm soát dịch bệnh.
Cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn lại con đường các đối tượng dùng để né chốt kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố phối hợp với liên ngành thành lập 8 chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ từ 18h ngày 28/1. Các chốt thiết lập tại các địa bàn giáp ranh chủ yếu giữa Hải Phòng với 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ