2 người ở Vĩnh Phúc tử vong do ngộ độc rượu là thông tin sai

GD&TĐ -  Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc mới đăng thông tin đính chính, làm rõ bản chất về bài viết “Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp Lễ, Tết”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin 2 người ở Vĩnh Phúc tử vong do ngộ độc rượu là không chính xác

Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc mới đăng thông tin đính chính, làm rõ bản chất về bài viết “Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp Lễ, Tết”.

Nội dung đăng tải nêu rõ, ngày 3/1/2023, trang Fanpage Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc có đăng 1 bài viết với nội dung “Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu trong các dịp Lễ, Tết”. Sau đó, một số báo điện tử cũng đăng một số bài viết về nội dung tương tự nhưng chưa đúng với bản chất sự việc. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc xin được đính chính thông tin chính thức như sau:

Trong thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023 (từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận khoảng trên dưới 20 người bệnh vào viện khám bệnh trong tình trạng uống rượu trước đó. Trong đó, 2 trường hợp xét nghiệm có dương tính với ethanol; các trường hợp khác không tiến hành xét nghiệm.

Có 2 trường hợp tử vong trước khi vào viện (bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ: xã Yên Đồng - huyện Yên Lạc- tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện hồi 19 giờ 21 phút ngày 30/12/2022; Bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện hồi 10 giờ 31 phút ngày 1/1/2023), khi vào viện người nhà đã cung cấp thông tin cho Bác sỹ: trước đó 1 đến 2 ngày có sử dụng rượu nhưng không rõ số lượng và có tiền sử xơ gan nhiều năm.

Nội dung đính chính còn cho biết, tác giả đăng bài với mục đích cảnh báo nhưng do việc đánh giá vấn đề theo hướng chủ quan, chưa có nhiều kinh nghiệm trong làm việc và thực hiện việc đăng tải thông tin chưa đúng quy trình nên đã dẫn đến sự hiểu không đúng ý cho độc giả.

Khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã làm việc với phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tìm hiểu, xác định rõ bản chất và khẳng định không có sự việc như trên…

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiêm túc phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với phòng Công tác xã hội và cá nhân tác giả bài viết. Đồng thời, mong nhận được sự thứ lỗi và thông cảm của quý độc giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.