Đồn BP Lũng Cú: Kịp thời phát hiện xử lý 221 người xuất, nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đồn Biên phòng Lũng Cú duy trì, có hiệu quả 6 Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19, phát hiện, bắt giữ, đưa vào khu cách ly 221 người xuất, nhập cảnh trái phép...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Sáng 19/7, Đồn Biên phòng Lũng Cú (BĐBP tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2021 và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông.

Báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng; tham mưu, phối hợp với địa phương bảo vệ an toàn tuyệt đối và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Duy trì thường xuyên, có hiệu quả 06 Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19, phát hiện, bắt giữ, đưa vào khu cách ly và xử lý 221 người xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn. Triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, xử lý vi phạm hành chính 18 vụ/113 đối tượng/350 triệu đồng.

Các Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19 kịp thời ngăn chặn, bắt giữ công dân nhập cảnh trái phép.
Các Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19 kịp thời ngăn chặn, bắt giữ công dân nhập cảnh trái phép.

Phối hợp với địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2021, vận động và phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà Tết, ủng hộ các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, neo đơn tổng trị giá 320 triệu đồng; phối hợp tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh”, gói 325 chiếc bánh chưng tặng cho các cháu học sinh nghèo trên địa bàn.

Tổ chức phát động phong trào và triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động “toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhật cảnh trái phép ở khu vực biên giới”, tổ chức cho 1.125 hộ gia đình ký cam kết tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp tổ chức tuyên truyền 57 buổi/ 4.700 lượt người nghe, in ấn và cấp phát 1.500 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, trao tặng 3.500 khẩu trang, 240 chai nước sát khuẩn tay…

Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, chăm lo đời sống bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn; đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị chính quy, tạo cảnh quan môi trường “Sáng - xanh -  sạch - đẹp”.

6 tháng đầu năm 2021 toàn đơn vị đã có 06 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân được khen thưởng. Trong đó tập thể Đồn Biên phòng Lũng Cú được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông.

Đại diện cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP về quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Qua đó làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc, nắm chắc quy định, quy trình công tác, điều lệnh, kỷ luật, pháp luật và thực trạng tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật để đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm kỷ luật, pháp luật trong đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ