2 đối tượng mang kìm phá khóa đột nhập cửa hàng trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi dùng kìm phá khóa đột nhập cửa hàng trộm cắp nhiều tài sản.

2 đối tượng có liên quan đến vụ việc.
2 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự  đối tượng Đào Quốc Huy (SN 1983, trú tại tổ 10 Cự Khối, Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1982, trú tại phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 9/2, Công an phường Đức Giang (Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của anh C. (trú tại quận Long Biên) về việc cửa hàng của anh tại phố Ô Cách bị kẻ gian đột nhập cắt khóa cửa lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 bàn phím Samsung Docomo, 1 điện thoại di động iPhone 5, 1 điện thoại di động Samsung Duos, 1 điện thoại di động Samsung S8+, 1 điện thoại Samsung Note 5, 1 điện thoại iPhone 3, cùng một số tiền lẻ.

2 đối tượng có liên quan đến vụ việc.
2 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng Công an phường Đức Giang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến chiều ngày 10/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đỗ Quốc Huy và Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp 1 chiếc xe máy Yamaha Exciter trên phố Chu Huy Mân (phường Phúc Đồng, quận Long Biên).

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.