Ấn Độ và Pakistan sở hữu 160-170 đầu đạn hạt nhân

GD&TĐ - Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân, hai nước này sở hữu 160-170 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá từ 5-200 kiloton.

Ấn Độ và Pakistan sở hữu 160-170 đầu đạn hạt nhân

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát trở lại cách đây vài ngày, làm bùng phát lại cuộc xung đột âm ỉ kéo dài đã lâu (tranh chấp lãnh thổ) giữa hai nước.

Lần này, nguyên nhân là vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại khu vực Pahalgam thuộc bang Jammu và Kashmir (một vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ), khi những kẻ tấn công nổ súng vào một nhóm du khách, khiến 26 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.

Cần lưu ý rằng, nhiều chuyên gia từ các quốc gia khác nhau tin rằng sự leo thang mới nhất này sẽ sớm kết thúc, cả hai nước sẽ dần dần “xả bớt căng thẳng” và mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cho đến khi có đợt bùng phát tiếp theo do một lý do nào đó.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng tình hình hiện tại không thực sự rõ ràng, xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn có khả năng leo thang thành cuộc chiến tranh hạt nhân đầu tiên trên thế giới và sẽ gây ra hậu quả thê thảm không chỉ cho khu vực Nam Á mà còn trên cả toàn cầu.

Islamabad và New Delhi liên tục chỉ trích, cáo buộc và thách thức lẫn nhau, thậm chí tình hình đã đến mức Ấn Độ rút khỏi “Hiệp ước sông Ấn” và chặn sông Indus, ngăn nước chảy vào Pakistan để trừng phạt nước này.

Cả hai nước đều đã di chuyển đội quân khổng lồ của mình đến biên giới chung của quốc gia và sa mạc Thar, nơi đã bắt đầu chuyển sang màu xanh và nở hoa, có thể một lần nữa trở thành chiến trường, trở lại trạng thái của một vùng đất cát hoang vu không có sự sống.

Đồng thời, chúng ta không được quên rằng, cả hai nước này đều là cường quốc hạt nhân và cả Ấn Độ và Pakistan đều có tiềm năng nhất định có thể sử dụng để giải quyết vấn đề nếu cần thiết.

Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ xảy ra tình trạng leo thang căng thẳng đến cấp độ này. Nếu New Delhi và Islamabad vào một thời điểm nào đó, vì lý do nào đó mà mất kiềm chế, chuyển từ sử dụng vũ khí thông thường sang sử dụng vũ khí hạt nhân, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Vấn đề đầu tiên là cả hai nước đều có mật độ dân số đông đúc. Ấn Độ có dân số 1,44 tỷ người (đứng thứ nhất trên hành tinh), còn Pakistan cũng có 248 triệu người (đứng thứ năm trên toàn cầu).

Hai quốc gia này đều có các khu đô thị lớn và các khu dân cư đông đúc với mật độ dân số cực kỳ cao.

Do đó, nếu họ tấn công bằng vũ khí hạt nhân, thương vong sẽ lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người.

Hơn nữa, một trong những đầu đạn hạt nhân đầu tiên có thể phá hủy con đập mà người Pakistan căm ghét vì nó ngăn nước sông Indus.

Điều cần phải nhận thức rõ là ngoài hậu quả trực tiếp của các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, còn có nhiều vụ hỏa hoạn, đống đổ nát lan rộng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và làm tê liệt các dịch vụ y tế và hậu cần; đồng thời tình trạng ô nhiễm phóng xạ trong khu vực, nạn đói và dịch bệnh sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đặc biệt là nếu các bên thấy rằng một lần trao đổi vũ khí hạt nhân là không đủ và họ quyết định sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình.

Việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là một thảm họa khu vực trên diện rộng và ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại.

Điều này còn phụ thuộc nhiều vào mức độ sẵn sàng chiến đấu thực tế của vũ khí hạt nhân của 2 quốc gia, hiện Ấn Độ và Pakistan có tổng cộng 160-170 đầu đạn, mỗi đầu đạn có sức công phá 5-200 kiloton.

Giới chuyên gia phân tích cho rằng, một cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nam Á không chỉ là rủi ro đối với Ấn Độ và Pakistan mà còn có khả năng làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực, với khả năng liên quan đến các nước thứ ba với hậu quả khó lường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.