2 bệ phóng S-300, 4 bệ phóng HIMARS bị tiêu diệt, xưởng UAV trúng hỏa lực

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 2 bệ phóng S-300, 4 bệ phóng HIMARS và phá hủy xưởng UAV của Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/7. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/7. (Ảnh: Rybar)

Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine

Trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác vào hệ thống phóng loạt HIMARS đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Crimea. Nơi diễn ra cuộc họp của bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) cũng bị tấn công.

Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được.

4 bệ phóng HIMARS MLRS do Mỹ sản xuất cũng như 35 chuyên gia nước ngoài chịu trách nhiệm bảo trì đã bị loại bỏ.

Ở hướng Kharkov, nhóm Lực lượng Sever của Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn xung kích số 92, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 AFU và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 13 Ukraine gần Volchansk, Tsirkuny và Liptsy (vùng Kharkov).

9 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU, Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 17 và Lữ đoàn xung kích Lyut của Bộ Nội vụ Ukraine phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 310 quân, 3 phương tiện cơ giới, 2 pháo phản lực M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành D-30 122 mm.

Ở hướng Kupyansk, nhóm Lực lượng Zapad của Nga có được các phòng tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất cho các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới 21, 63, 66, 115 AFU.

Các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 110 Ukraine gần Berestovoye (vùng Kharkov), Makeyevka, Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Một cuộc tấn công do phân đội xung kích của Lữ đoàn bộ binh 144 AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 420 quân Ukraine, 1 xe tăng và 4 xe bán tải.

Trong quá trình phản công, AFU mất: 2 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành M777 155 mm, 1 pháo tự hành M198 155 mm, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm do Mỹ sản xuất, 3 pháo D-30 122 mm, 1 trạm tác chiến điện tử Anklav-N .

4 kho đạn dược dã chiến AFU đã bị phá hủy.

2-be-phong-S-300,-4-be-phong-HIMARS-bi-tieu-diet,-xuong-UAV-trung-hoa-luc-3.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/7, hướng Kupyansk - Svatove. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk, nhóm Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tiền tuyến.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 54, 72, 93 AFU, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56, Lữ đoàn tấn công miền núi số 10, Lữ đoàn cơ động số 46 và Không quân 79 Lữ đoàn xung kích AFU gần Spornoye, Grigorovka, Kurdyumovka, Maksimilianovka, Katerinovka và Ostrovskoye (DPR).

Một cuộc phản công do phân đội xung kích của Tiểu đoàn độc lập 214 OPFOR AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 770 quân Ukraine, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất và 14 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình phản pháo, AFU mất: 1 hệ thống pháo tự hành Braveheart 155 mm, 2 pháo phản lực FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo phản lực M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực D -20 152 mm, 1 pháo Msta-B 152 mm, 1 pháo D-30 122 mm, 1 pháo tự hành Nona 120 mm, 1 pháo 105 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo L119 105 mm do Anh sản xuất.

1 trạm tác chiến điện tử Nota và 5 kho đạn dược dã chiến của AFU bị phá hủy ở hướng trên.

Ở hướng Avdeevka, nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã kiểm soát Yasnobrodovka (DPR) và cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây tổn thất cho đội hình của các lữ đoàn cơ giới 31, 32, 110 AFU, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 và Tiểu đoàn trinh sát 132 gần Krasnoarmeysk, Mirolyubovka, Timofeyevka, Vodyanoye Vtoroye và Toretsk (DPR).

5 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới số 41, 47, Lữ đoàn Jaeger số 68 và Lữ đoàn tấn công đường không số 95 AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 420 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 pháo D-30 122 mm và 1 súng chống tăng Rapira 100 mm.

2-be-phong-S-300,-4-be-phong-HIMARS-bi-tieu-diet,-xuong-UAV-trung-hoa-luc-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/7, hướng Artemovsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã chiếm được những tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn xung kích số 48, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 123 và 128 AFU gần Makarovka, Prechistovka, Storozhevoye, Velikaya Novosyolka (DPR) và Charivnoye (vùng Zaporozhye).

3 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 150 quân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 7 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành M198 155 mm do Mỹ sản xuất và 3 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Kherson, nhóm Lực lượng Dnepr của Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 65 AFU, các lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, 37, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 125 và 126 gần Novopokrovka (vùng Zaporozhye), Antonovka, Tokaryovka và Tyaginka (vùng Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 90 quân Ukraine, 5 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Paladin 155 mm, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành Msta-B 152 mm.

1 kho đạn dược dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử là Polonez và Anklav-N đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã xác định và loại bỏ 1 radar giám sát tầm thấp và 2 bệ phóng S-300PS SAM.

Một xưởng và một kho chứa UAV tấn công cũng như nhân lực và khí tài của AFU tại 132 khu vực đã trúng hỏa lực Nga.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 97 UAV và 8 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 8/7, phía Nga mất thêm: 1.220 quân, 7 xe tăng, 19 xe chiến đấu bọc thép 49 hệ thống pháo, 29 UAV, 36 tên lửa hành trình, 62 phương tiện chở nhiên liệu và 13 phương tiện đặc biệt.

2 bệ phóng S-300, 4 bệ phóng HIMARS bị tiêu diệt, xưởng UAV trúng hỏa lực

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt 2 bệ phóng S-300, 4 bệ phóng HIMARS và phá hủy xưởng UAV của Ukraine trong ngày.

Tên lửa Iskander phá hủy 2 pháo Himars cùng 5 phương tiện hỗ trợ ở Novopetrovka; Lancet đốt cháy radar RADA hàng hiếm; điểm triển khai quân tạm thời ở vùng Kherson bị tấn công.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ