194 học sinh thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 12/4, tại Trường ĐHSP Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023.

Tham gia thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023 có 194 học sinh. Trong đó có 49 học sinh dự thi môn Toán, 43 học sinh dự thi môn Vật lí, 33 học sinh dự thi môn Hoá học, 33 học sinh dự thi môn Sinh học và 36 học sinh dự thi môn Tin học.

Đây là những học sinh xuất sắc nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 vừa qua.

Chúc mừng 194 học sinh xuất sắc được tham dự kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác giáo dục - đào tạo. Đại hội Đảng lần thứ XI đã lựa chọn phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ở phổ thông được quan tâm. Trong đó có thể nói đến Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên; các chính sách với học sinh giỏi ở cả Trung ương và địa phương...

Những năm gần đây, học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế các môn văn hoá liên tục đạt kết quả cao. Đặc biệt năm 2022, tất cả học sinh Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt giải.

Đặc biệt ấn tượng là em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội đạt điểm tuyệt đối 42/42 thi Olympic Toán học quốc tế. Võ Hoàng Hải, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội ) là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam tham dự Olympic Vật lí quốc tế và đoạt huy chương vàng.Đội tuyển Olympic Toán học quốc tế xếp thứ 4 trên thế giới. Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế có 4/4 thí sinh dự thi đoạt huy chương vàng, xếp thứ 2 trên thế giới…

Đại diện các học sinh tham dự Kỳ thi, Phạm Gia Hưng, học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện các học sinh tham dự Kỳ thi, Phạm Gia Hưng, học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) phát biểu tại buổi lễ.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức hết sức nghiêm túc, khách quan, công bằng, minh bạch để chọn được đúng những học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Thứ trưởng đồng thời chúc các học sinh dự thi đạt kết quả cao để được ghi tên vào đội tuyển Olympic quốc tế và mang niềm vinh dự về cho đất nước.

Trong phát biểu, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đã có những chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023.

Đại diện các học sinh tham dự Kỳ thi, Phạm Gia Hưng, học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) chia sẻ: Đây là cơ hội để bản thân thể hiện năng lực, đam mê, bản lĩnh, biến áp lực thành động lực. Em xin hứa sẽ tuân thủ nghiêm túc quy định của Kỳ thi, hoàn thành bài thi trung thực và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.