Trao giải kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên đã trao huy chương cho các thí sinh đoạt giải. 

Ban tổ chức trao huy chương Vàng cho các thí sinh đoạt giải nhất ở Bảng không chuyên. Ảnh: Hoàng Vinh.
Ban tổ chức trao huy chương Vàng cho các thí sinh đoạt giải nhất ở Bảng không chuyên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 18/3, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế mạc Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên, lần thứ IV, năm 2023.

Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên do Trường VKU phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức.

Kỳ thi gồm 2 vòng. Vòng sơ loại diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến vào ngày 4/3 với hơn 2.000 học sinh của 281 trường THCS, THPT đến từ của 63 tỉnh/thành trên toàn quốc.

Các thí sinh tham gia ở 3 bảng thi: Bảng siêu cúp (Dành cho học sinh trong đội tuyển dự thi Học sinh giỏi quốc gia Tin học); Bảng chuyên Tin (dành cho học sinh chuyên/chọn Tin ở trường THPT chuyên) và Bảng không chuyên Tin (dành cho đối tượng còn lại).

Dựa trên kết quả của các bài thi, Ban giám khảo đã lựa chọn được 893 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết, trong đó gồm 97 thí sinh Bảng Siêu cúp, 337 thí sinh Bảng Chuyên tin và 459 thí sinh Bảng không chuyên Tin.

Tại lễ khai mạc Vòng chung kết diễn ra chiều 17/3, có 508 thí sinh dự thi trực tiếp và 385 thí sinh dự thi trực tuyến. Nội dung và đề thi vòng chung kết gồm: Ngôn ngữ lập trình: Pascal, C, Python, C++; theo khuôn mẫu và nội dung đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia; Chương trình chuyên sâu THPT chuyên môn Tin học năm 2009 của Bộ GD&ĐT…

Các thí sinh tham dự kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các thí sinh tham dự kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trải qua các phần thi kịch tính, Ban Giám khảo đã chấm điểm và chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để trao giải.

Cụ thể, 3 huy chương Vàng ở Bảng siêu cúp trao cho thí sinh: Đỗ Gia Huy – Trường THPT chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắc Lắc); Lê Ngọc Bảo Anh – Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) và thí sinh Lê Thiên Quân – THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị). Ngoài ra, 6 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng cũng được trao cho các thí sinh ở Bảng siêu cúp.

Trao 17 huy chương Vàng; 35 huy chương Bạc và 54 Huy chương Đồng cho thí sinh ở Bảng chuyên tin. Trao 31 Huy chương Vàng; 63 Huy chương Bạc và 89 Huy chương Đồng cho các thí sinh ở Bảng không chuyên.

Trao Huy chương Bạc cho các thí sinh đoạt giải

Trao Huy chương Bạc cho các thí sinh đoạt giải

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng), giải Nhì toàn đoàn thuộc về Trường THPT chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắk Lắk), giải Ba toàn đoàn thuộc về Trường THPT chuyên Sư phạm (TP Hà Nội) và Trường THCS Trưng Vương (TP Đà Nẵng).

Song song với Vòng chung kết “Olympic Tin học Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IV năm 2023”, trong ngày 18/3, Trường VKU tổ chức và đón gần 1.500 học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia ngày hội “Trải nghiệm VKU” với nhiều hoạt động bổ ích, sáng tạo như: Thực nghiệm RoboCar-VKU; Các lớp học trải nghiệm: Thiết kế website, Internet of Thing, Mạng máy tính; Gian hàng sáng tạo khởi nghiệp; Thi ảnh đẹp “Ấn tượng VKU” và trải nghiệm không gian văn hóa Hàn Quốc;…

Ngày hội nhằm tạo cơ hội cho học sinh THPT tham quan, trải nghiệm môi trường nghiên cứu, sáng tạo, học tập và sinh hoạt thực tế cùng với sinh viên VKU.

Các giảng viên hướng dẫn học sinh tham quan, làm quen với mô hình học tập của Trường VKU. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các giảng viên hướng dẫn học sinh tham quan, làm quen với mô hình học tập của Trường VKU. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.