Quảng Ninh có 5 học sinh tham gia vòng 2 chọn đội tuyển Olympic quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cả 5 đều là học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long đã lọt vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế được tổ chức vào tháng 4/2023.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (bên phải) trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long nhân dịp lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (bên phải) trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long nhân dịp lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Cụ thể, môn Toán có em Lê Mạnh Khiêm, lớp 11 chuyên Toán; môn Vật lý có 2 em là Lê Thùy Mai Anh, lớp 12 chuyên Lý và Phạm Quốc Anh, lớp 11 chuyên Lý; môn Hóa học có em Trần Duy Phương, lớp 12 chuyên Hóa; môn Sinh học có em Nguyễn Việt Anh, lớp 12 chuyên Sinh.

Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Quảng Ninh có 59/90 thí sinh dự thi đoạt giải (3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba, 26 giải Khuyến khích), xếp thứ 13 toàn quốc về tỷ lệ học sinh đoạt giải.

Đặc biệt, em Nguyễn Việt Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hạ Long là thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Em Lê Thuỳ Mai Anh, lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hạ Long, đoạt giải Nhất môn Vật lý, từng đoạt Huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu tổ chức tại Slovenia tháng 5/2022. Em Trần Duy Phương, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hạ Long đoạt giải Nhất môn Hóa học.

Đây cũng là năm Quảng Ninh có số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.