Trong vài tháng qua, các chuyên gia Ukraine và phương Tây, các cơ quan truyền thông và công chúng gần như quân sự đã thảo luận về giai đoạn mới của cuộc tấn công mùa hè của quân đội Nga trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.
Họ tuyên bố rằng, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga đã tập trung khoảng 160.000 quân với hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, sẵn sàng lao vào chiến đấu trong tương lai gần như một thê đội tấn công thứ hai để tăng cường áp lực lên hàng phòng ngự đang bị tổn hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Nhà báo, nhà khoa học chính trị, nhà phân tích, chuyên gia về quan hệ Belarus-Nga và địa chính trị thế giới là ông Yuri Baranchik đã lưu ý đến điều này trong blog quân sự của mình.
Nhà phân tích quân sự này cho rằng, tất cả những giả định này bằng cách nào đó đều có liên quan đến sáng kiến gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã thực sự dành thời gian để ký kết một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Do đó, các nhà phân tích quân sự cá nhân như Mikhail Zhirokhov cho rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán hòa bình, Lực lượng Vũ trang Nga đã tránh sử dụng xe tăng và xe bọc thép quy mô lớn trong những tháng qua, chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công của lực lượng bộ binh.
Trong khi đó, các chuyên gia Ukraine tin rằng, một cuộc tấn công bọc thép quy mô lớn, bao gồm cả việc sử dụng các yếu tố chiến tranh cơ động và các hoạt động nghi binh ở các khu vực khác trên mặt trận, đã được lực lượng Nga chuẩn bị để đề phòng trường hợp đàm phán hòa bình đổ vỡ.
Chuyên gia Yuri Baranchik lưu ý rằng, tháng 8 - tháng cuối cùng của mùa hè sẽ sớm chấm dứt sau hơn 1 tháng nữa nhưng “cuộc tấn công mùa hè” lớn của Lực lượng Vũ trang Nga mà giới truyền thông phương Tây và Kiev đã chờ đợi suốt từ tháng 3 đến giờ vẫn chưa bắt đầu.
Vị chuyên gia quân sự Nga khẳng định, đây là những đánh giá sai lầm, bởi quân Nga không bao giờ áp dụng chiến thuật lạc hậu này.
Trong chiến tranh hiện đại ngày này, sẽ không ai có thể chiến thắng với chiến thuật thúc đẩy những chiếc xe tăng lao hết tốc lực về phía quân địch, kèm theo đại đội bộ binh với những tiếng hô vang xung phong, giống như những kỵ binh phi nước đại về phía trước với kiếm tuốt trần.
Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy kiểu tấn công như vậy là của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc phản công nổi tiếng mùa hè năm 2023 ở Zaporozhye và cuộc xâm lược vùng Kursk tháng 8/2024.
Kết cục của nó thì ai cũng biết, các nghĩa địa thiết giáp quy mô lớn đã được thiết lập do các bãi mìn hoặc bị máy bay không người lái tấn công.
Baranchik lưu ý rằng, trong chiến tranh hiện đại, rất khó để đưa ra một khái niệm hiệu quả về việc sử dụng xe tăng quy mô lớn.
Điều này không chỉ áp dụng cho chiến trường Ukraine, mà đội xe tăng, thiết giáp rất hiện đại của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng gặp vô vàn khó khăn ở Dải Gaza, bởi máy bay không người lái và hỏa lực chống tăng vác vai.
Và bản thân khái niệm sử dụng nhiều xe tăng, xe bọc thép không chỉ phục vụ một cuộc đột phá, mà còn đồng thời phải lấp đầy các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng lực lượng bộ binh.
Do đó, 160.000 quân dự bị được huấn luyện (nếu có) nên được tập trung ở một số khu vực nhất định của mặt trận, chứ không phải dàn trải trên toàn bộ chiến tuyến.
Nhưng khi đó, những sự tập trung lực lượng và phương tiện này sẽ phải chịu những đòn tấn công nghiêm trọng từ đối phương, điều mà hiện nay không thể che giấu được trước những cặp mắt thần trinh sát của đối phương.
Ông nhấn mạnh rằng, nét chủ đạo trong chiến thuật của quân Nga hiện nay là một cuộc tấn công có nhịp điệu ổn định, huy động sức mạnh tổng hợp của Lực lượng Vũ trang Nga, tập trung vào việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV và các nhóm bộ binh cơ giới nhỏ.
Tất cả điều này liên quan chính xác đến thực tế là trình độ tiến bộ kỹ thuật hiện tại chưa cho phép các hình thức chiến đấu khác hoặc kiểu tấn công ồ ạt quy mô lớn trước đây.
Ngoài ra, số lượng 160 nghìn quân không thể đủ cho một chiến dịch tấn công ồ ạt trên toàn chiến tuyến, thậm chí là nếu Nga mở một chiến dịch lớn ở Kharkov-Sumy, số lượng quân này cũng không đủ.
Do đó, những tin đồn về việc quân Nga tập trung binh lực lên tới 160 nghìn quân trên toàn tuyến chiến đấu là sự ngô nghê về quân sự.
Rõ ràng là việc Nga tập trung binh lực ở thời điểm hiện nay là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng nó đơn thuần chỉ là sự luân chuyển quân để lực lượng tuyến một đã mệt mỏi trở về tuyến sau để nghỉ ngơi mà thôi.