14 tên lửa HIMARS và Uragan bị đánh chặn, Su-25 và Su-27 rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi chiến đấu cơ Su-25 và Su-27, đồng thời đánh chặn 14 tên lửa HIMARS và Uragan của Ukraine.

Lực lượng Ukraine ở chiến tuyến. (Ảnh: Pravda)
Lực lượng Ukraine ở chiến tuyến. (Ảnh: Pravda)

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các hoạt động tích cực của các đơn vị từ Lực lượng Zapad của Nga cùng hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của các nhóm thuộc các lữ đoàn cơ giới 32, 43, 115 và dù 95 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bị đẩy lùi gần Sinkovka và Ivanovka (khu vực Kharkov), Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Ngoài ra, nhân lực của các lữ đoàn 103 và 105 thuộc lực lượng Phòng thủ lãnh thổ Ukraine đã bị tiêu diệt gần Kislovka và Melovoye (khu vực Kharkiv).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 50 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe cơ giới.

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của lực lượng Phòng thủ lãnh thổ số 100 của Ukraine và Lữ đoàn số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 55 quân nhân và 4 phương tiện cơ giới.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Yug của Nga, phối hợp với pháo binh, hàng không tác chiến-chiến thuật và lục quân, đã đánh bại nhân lực và khí tài của Lữ đoàn xung kích số 3, Lữ đoàn xung kích miền núi số 10, 22, 24, 28 , các lữ đoàn cơ giới số 42, 67 và 93 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 Ukraine gần Bogdanovka, Artyomovskoye, Krasnoye, Kleshcheevka, Andreevka và Kurdyumovka (DPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 300 quân nhân thương vong, 4 xe chiến đấu bọc thép và 20 xe cơ giới.

Ngoài ra, trong quá trình tác chiến phản pháo, 1 hệ thống pháo tự hành Caezar do Pháp sản xuất, 1 pháo tự hành M119 do Mỹ sản xuất và 1 kho đạn của AFU đã bị tấn công.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/1 khu vực Rabotino, Zaporozhye. (Ảnh: ISW)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/1 khu vực Rabotino, Zaporozhye. (Ảnh: ISW)

Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã hạ gục nhân lực của Lữ đoàn xung kích đường không số 79, Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 gần Novomikhailovka, Staromayorskoye, Ugledar (DPR) và Priyutnoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 130 quân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Trong quá trình phản pháo, 3 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo tự hành FH-70 do Anh sản xuất, 2 pháo D-30, 2 pháo chống tăng Rapira và 1 kho đạn AFU bị tấn công.

Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi hàng không chiến thuật và pháo binh, đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực của các Lữ đoàn tác chiến số 3 và 14 từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, Lữ đoàn Jaeger thứ 68, Lữ đoàn cơ giới hóa thứ 65, Lữ đoàn tấn công miền núi thứ 118 và thứ 128 của AFU gần Pyatikhatki, Verbovoye, Rabotino, Novopokrovka và Kamenskoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 40 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới.

Theo hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga đã đánh bại nhân lực và khí tài của các lữ đoàn 35 và 38 của Bộ binh Thủy quân lục chiến AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 ở hữu ngạn sông Dnepr gần Ilyinka (vùng Dnepropetrovsk), Lvovo, Zolotaya Balka, Ivanovka, Sablukovka và Mylovoye (vùng Kherson).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 35 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử.

Lực lượng tên lửa và pháo binh cùng UAV của nhóm Lực lượng Nga đã phá hủy kho đạn gần Koblevo (vùng Nikolayev), 109 đơn vị pháo binh ở các vị trí bắn cùng nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine tại 117 khu vực.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Dnepropetrovsk và 1 máy bay Su-27 gần Krivoy Rog (vùng Dnepropetrovsk).

14 tên lửa HIMARS và Uragan cùng 6 tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine đã bị Nga đánh chặn.

Ngoài ra, 38 UAV Ukraine bị tấn công gần Gorobyevka (vùng Kharkov), Spornoye, Peski, Gorlovka (DPR), Belogorovka, Lisichansk, Kremennaya, Makeevka (LPR), Kharkov, Orlyanskoye và Pologi (vùng Zaporozhye).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/1, phía Nga mất thêm 860 quân, 4 xe tăng, 22 xe chiến đấu bọc thép, 36 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 4 hệ thống phòng không, 24 UAV, 45 phương tiện chở nhiên liệu và 10 phương tiện đặc biệt.

Hàng loạt phương tiện chiến đấu bị phá hủy sau các cuộc giao tranh ở khu vực Rabotino.

Theo Mil.ru/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thoát nghèo nhờ trồng na trên núi đá.

Thoát nghèo nhờ trồng na trên núi đá

GD&TĐ - Mô hình trồng na trên núi đá đã và đang làm thay đổi diện mạo kinh tế của bà con đồng bào dân tộc tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.