13 trường THCS ở Phú Thọ tham gia giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 10/1, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh THCS năm học 2023-2024.

Giải Nhất tập thể thuộc về Phòng GD&ĐT Thành phố Việt Trì
Giải Nhất tập thể thuộc về Phòng GD&ĐT Thành phố Việt Trì

Tham gia giao lưu có 13 đội đến từ các trường THCS thuộc phòng GD&ĐT của 13 huyện thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các câu lạc bộ (CLB) sẽ trải qua hai nội dung giao lưu là: Ai là người hùng biện giỏi nhất và phần Dự án.

Tại phần giao lưu Ai là người hùng biện giỏi nhất, mỗi CLB cử một thành viên tham gia hùng biện bốc thăm chủ đề. Sau đó, thực hiện nội dung hùng biện và trả lời hai câu hỏi của Ban giám khảo.

Ở phần Dự án, các CLB trình bày dự án đã được chuẩn bị sẵn bằng một video clip (không có tiếng thuyết minh) về các chủ đề học sinh đã được học trong chương trình hoặc các chủ đề gắn liền với cuộc sống thực tế.

Trong đó, mỗi CLB chọn 6 thành viên lên sân khấu lần lượt thuyết trình về dự án bằng tiếng Anh, sau đó trả lời hai câu hỏi của Ban giám khảo.

Những năm gần đây, Sở GD&ĐT Phú Thọ luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế...

Thông qua buổi giao lưu, học sinh có cơ hội thể hiện khả năng tiếng Anh. Chia sẻ, học hỏi và tự tin trở thành những công dân toàn cầu. Đây cũng là dịp để các phòng GD&ĐT, nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh đánh giá năng lực của học sinh và con em mình.

Kết thúc giao lưu, Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể cho Phòng GD&ĐT Việt Trì. Giải nhất cá nhân phần “Hùng biện” thuộc về em Nguyễn Tiến Thành, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Giấy Phong Châu.

Trao giải phụ “Tập thể sáng tạo nhất” cho Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh và giải phụ “Tập thể thuyết trình dự án hay nhất” cho Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì (cá nhân và tập thể), 3 giải Ba (cá nhân và tập thể) và 7 giải Khuyến khích (cá nhân và tập thể) ở 2 phần thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ