112 người thiệt mạng khi giành thực phẩm ở Gaza, Mỹ tấn công phủ đầu ở Yemen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 1/3, Israel nổ súng vào đám đông người Palestine đang giành viện trợ khiến 112 người chết, Mỹ tấn công phủ đầu Houthi.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 1/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 1/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: Dân quân Palestine phòng thủ trước các hoạt động của Israel.

Lực lượng Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động rà phá ở phía tây và phía đông Khan Younis.

Hôm 29/2, quân đội Israel nổ súng vào đám đông người Palestine đang giành thực phẩm từ một đoàn xe viện trợ ở Thành phố Gaza. Ít nhất 112 người thiệt mạng trong cuộc hỗn loạn.

Ban đầu, quân đội Israel đổ lỗi cho sự đông đúc và giẫm đạp gây ra những cái chết trên.

Tuy nhiên, một quan chức quân sự Israel sau đó cho biết quân đội đã “nổ súng vào đám đông” sau khi một số người Palestine bắt đầu tiến về phía lực lượng Israel theo cách “gây nguy hiểm” cho họ.

Hamas gọi vụ tấn công là "tội ác chiến tranh chưa từng có". Văn phòng Nhà nước Palestine mô tả vụ việc là một "vụ thảm sát tồi tệ".

Các nhà quan sát chiến tranh cho biết, quân đội Israel tuyên bố họ đã tiêu diệt hơn 13.000 chiến binh Palestine ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược trên bộ.

Bờ Tây: Lực lượng Israel đụng độ với chiến binh Palestine tại 13 địa điểm trên khắp Bờ Tây.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah của Lebanon, đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Syria: Israel có thể chịu trách nhiệm về cuộc không kích làm chết một sĩ quan Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Baniyas, Syria.

Yemen: Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã chặn một UAV trên Biển Đỏ và tiến hành 2 cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào 6 tên lửa hành trình chống hạm di động ở Yemen do Houthi kiểm soát.

Dòng người Palestine bị tấn công khi đang chờ đợi hàng viện trợ tại Nabulsi, phía Bắc Dải Gaza.

Ngoại giao

Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel báo cáo rằng Israel sẽ không tiếp tục đàm phán ngừng bắn cho đến khi Hamas cung cấp thông tin về tình trạng các con tin họ nắm giữ ở Dải Gaza

Trong khi đó, Ngoại trưởng Áo kêu gọi nhóm Hezbollah của Israel và Lebanon không leo thang xung đột dọc biên giới Israel-Lebanon đầy bất ổn và bày tỏ hy vọng về việc tạm dừng giao tranh ở Gaza.

Yemen cũng lên án việc Israel sát hại hơn 100 thường dân Palestine đang chờ viện trợ lương thực gần Thành phố Gaza, cho rằng “các vụ thảm sát” đang diễn ra là “tội ác chiến tranh và sự trừng phạt tập thể đối với những người vô tội”.

Vụ xả súng trên cũng bị các nước Ả Rập lên án và Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại nó sẽ gây thêm khó khăn cho việc đàm phán ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng.

Ở những nơi khác, chính trị gia cánh tả kỳ cựu người Anh George Galloway đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phụ ở thị trấn Rochdale phía tây bắc nước Anh sau khi tranh cử trên cương lĩnh ủng hộ Palestine, chống Israel.

Tại Nga, đại diện của hàng chục phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas, đang nhóm họp để tiến hành các cuộc đàm phán “liên Palestine” nhằm thảo luận về việc thành lập một chính phủ thống nhất.

Tại Mỹ, một tuyên bố của ông Biden đã thúc giục Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật viện trợ nước ngoài nhằm “giúp đảm bảo rằng Israel có thể tự vệ trước Hamas và các mối đe dọa khác”.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.