10 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu về công bố quốc tế ở Việt Nam

GD&TĐ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và Đại học Tôn Đức Thắng là hai cơ sở dẫn đầu bảng theo thống kê của Web of Science.

10 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu về công bố quốc tế ở Việt Nam

Web of Science - cơ sở dữ liệu khoa học cung cấp thông tin về danh mục tạp chí uy tín đã thống kê 10 đơn vị hàng đầu của Việt Nam về công bố ISI từ năm 2015 đến nay.

Trong danh sách chỉ có một viện nghiên cứu, còn lại đều là trường đại học. Dẫn đầu là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kế đó là Đại học Tôn Đức Thắng; Đại học Quốc gia TP HCM và Hà Nội xếp thứ 3 và 4. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn.

Sự hiện diện của đại học trẻ như Tôn Đức Thắng hay Duy Tân được giới chuyên môn nhận định là do trường có sự đổi mới trong quản lý, như tổ chức khoa học thành nhóm, gắn nghiên cứu với giảng dạy, hợp tác quốc tế.

Chia sẻ về lý do có bước tiến mạnh trong công bố quốc tế, tiến sĩ Lê Văn Út, Trưởng phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (Đại học Tôn Đức Thắng) cho biết, ngay từ đầu trường được định hướng sẽ trở thành đại học nghiên cứu, nên hiệu trưởng đã quyết định áp dụng các thông lệ quốc tế, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học. Đây cũng là kết quả từ sự tự chủ của trường.

Công bố quốc tế được cho là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực của các nhà nghiên cứu và quyết định xếp hạng đại học. Trên thế giới hiện có hai cơ sở dữ liệu khoa học uy tín là ISI (Web of Science) và Scopus. Trong đó, ISI là uy tín nhất, thống kê khoảng 14.000 tạp chí khoa học hàng đầu thế giới.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.