1 học sinh tử vong, 9 ngôi nhà của thầy cô ở Yên Bái bị ảnh hưởng do lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa lũ khiến 1 học sinh ở Yên Bái tử vong; 9 ngôi nhà của giáo viên bị lũ cuốn. 

Người dân nỗ lực vượt lũ để đến những vùng bị cô lập. (Ảnh: A Cớ)
Người dân nỗ lực vượt lũ để đến những vùng bị cô lập. (Ảnh: A Cớ)

Ngày 7/8, ông Đào Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, cho biết, từ 4/8, tại huyện Mù Cang Chải xuất hiện mưa lớn kéo dài trong toàn huyện.

Đến 17h ngày 5/8, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải bắt đầu xuất hiện sạt lở và gây thiệt hại ở một số trường, điểm trường.

Đến 7/8, đã có 1 học sinh bị tử vong; 10 ngôi nhà của giáo viên đang công tác tại 6 trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng.

Một số điểm trường lẻ vẫn đang bị cô lập, cụ thể như sau:

Tại trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn đang bị cô lập hoàn toàn. Bùn, nước tràn xuống các khu nhà học, nhà hiệu bộ, khu nhà bán trú với độ cao 1m.

Phòng máy tin học của trường hiện không mở được cửa do ngập và bùn chặn cửa, trong phòng có 25 máy tính.

Ngôi trường này cũng bị sập cổng, 1 nhà thư viện, 1 nhà kho và 50m tường rào.

Lũ cũng cuốn trôi hoàn toàn vật liệu tập kết phục vụ tu sửa cơ sở vật chất (khoảng 5 tấn xi-măng và 15.000.000 đồng tiền sắt).

Tại trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, có 3 ngôi nhà của giáo viên bị lũ quét trôi hoàn toàn.

4 ngôi nhà khác của các thầy cô khác tại đây cũng bị nước ngập gây hư hại tài sản; sạt lở làm sập hoàn toàn 2 căn bếp và gian nhà; lũ cuốn trôi 1 ô tô 4 chỗ.

Tại trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, có 2 giáo viên bị lũ cuốn trôi 4 chiếc xe máy, 1 gian bếp bị sạt lở gây hư hỏng.

Chiều 7/8, bên ngoài vẫn chưa thể tiếp cận được với gia đình các thầy cô tại 2 điểm bản lẻ do bị cô lập.

Tại trường Mầm non Hoa Huệ, có 1 trẻ nằm trong danh sách tuyển sinh mới năm học 2023 - 2024, tử vong do bị sạt lở đất đá gây sập nhà.

Trường PTDTBT THCS Lao Chải và Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải có 2 thầy giáo bị đổ sập nhà.

Trường PTDTBT THCS Lao Chải bị sạt cổng và hỏng toàn bộ khu vực bếp ăn.

Nhiều thầy cô ở Trường PTDTBT Tiểu học Xéo Dì Hồ vẫn đang bị cô lập, chưa thể tiếp cận được.

Tại trường Mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải cũng bị sạt toàn bộ bờ kè. Nhiều thầy cô còn lại ở các bản vẫn đang bị cô lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.