Sơn La di dời khẩn cấp 36 hộ dân do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Sơn La vừa tiến hành di dời khẩn cấp 36 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Địa phương này cũng có 1 người bị lũ cuốn trôi.

Mưa lớn gây ra sạt lở đất đá và lũ quét ở huyện Mường La.
Mưa lớn gây ra sạt lở đất đá và lũ quét ở huyện Mường La.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Sơn La, đến sáng nay (6/8), mưa lũ đã cuốn trôi người đàn ông sinh năm 1990 ở bản Nà Lếch (xã Chiềng Lao, huyện Mường La). Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Mưa lớn liên tục xảy ra trong những ngày qua đã gây ra lũ quét, sạt lở đất đá khiến nhiều địa phương ở tỉnh Sơn La chịu thiệt hại nặng.

Tại huyện Mường La, mưa lũ khiến 8 ngôi nhà của người dân ở các xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao bị sập đổ hoàn toàn. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm 28 nhà dân ở các xã: Chiềng Muôn, Nặm Păm, Tạ Bú, Pi Toong, Hua Trai, Nậm Giôn và thị trấn Ít Ong, huyện Mường La bị sạt lở taluy, đá lăn vào nhà phải di dời khẩn cấp.

Vào khoảng 17h 30' ngày 5/8, trời mưa lớn khiến 7 hộ dân của bản Tẳng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị sạt lở hoàn toàn và một người chết.

Vào khoảng 17h 30' ngày 5/8, trời mưa lớn khiến 7 hộ dân của bản Tẳng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị sạt lở hoàn toàn và một người chết.

Quốc lộ 279D, địa phận bản Tẳng Khẻ, xã Chiềng Lao (khu vực qua thủy điện Huội Quảng) bị sạt lở đất đá lớn làm ách tắc giao thông. Xã Chiềng Lao có 2 bản đang bị cô lập.

Hiện nay, có 7 - 8 xã thuộc huyện Mường La bị ảnh hưởng nặng nề như: Nặm Păm, Tạ Bú, Chiềng Lao, Pi Toong, Chiềng Muôn, Tạ Bú...

Mưa lớn gây sạt lở đất làm nhà dân bị đổ.

Mưa lớn gây sạt lở đất làm nhà dân bị đổ.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La cùng các phòng, ban ngành và lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Bắc cho biết: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện đã chỉ đạo các xã triển khai phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, chuyển tài sản của người dân đến vị trí an toàn.

Huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê tài sản, hoa màu của bà con để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Đối với các tuyến đường bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông... huyện đã huy động máy móc sửa chữa, khơi thông giúp bà con đi lại thuận tiện.

Người dân đang di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Người dân đang di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Về giao thông, ngoài nhiều tuyến đường liên bản bị ách tắc thì đoạn tuyến quốc lộ 279D từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu cũng bị tắc hoàn toàn. Từ Km32+300 đến Km32+600, đoạn qua thủy điện Huội Quảng bị sạt lở, trôi toàn bộ mặt đường.

Lãnh đạo huyện Mường La cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lãnh đạo huyện Mường La cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngoài Mường La, mưa lũ cũng gây thiệt hại tại các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp… Trong đó, ở huyện Sông Mã, chân cầu cứng mới bắc qua Sông Mã ở khu vực thị trấn bị tác động mạnh, nguy cơ sạt lở cao.

Tại huyện Mai Sơn có gần 3ha rau màu dọc suối Nậm Pàn của bà con bị ngập úng do nước dâng cao.

Mưa lớn đất đồi sạt xuống làm ách tắc đường và nhà cửa của người dân ở xã Chiềng Lao.

Mưa lớn đất đồi sạt xuống làm ách tắc đường và nhà cửa của người dân ở xã Chiềng Lao.

Theo thống kê, đến 7h sáng nay, mực nước tại lòng hồ Thủy điện Sơn La đã ở mức 196,82m - cách mực nước tối đa 0,48m; hồ thủy điện Lai Châu là 293,87m - cách mực nước phải xả 1,13m.

Riêng nhà máy thủy điện Huội Quảng ở huyện Mường La đã phải xả lũ khẩn cấp. Lưu vực ảnh hưởng trực tiếp là những hộ dân tại các xã: Chiềng Lao và Mường Trai, huyện Mường La.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.