Zona thần kinh: Biến chứng nguy hiểm

GD&TĐ - Zona thần kinh không chỉ gây ra cảm giác đau rát khó chịu, mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Tiêm vắc-xin có thể phòng ngừa bệnh zona thần kinh. Ảnh: BVCC
Tiêm vắc-xin có thể phòng ngừa bệnh zona thần kinh. Ảnh: BVCC

Zona thần kinh, một bệnh lý do sự tái hoạt động của virus varicella-zoster (loại virus gây bệnh thủy đậu), không chỉ gây ra cảm giác đau rát khó chịu, mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, mỗi năm có gần 10.000 người bệnh đến điều trị zona thần kinh; trong đó, không ít trường hợp gặp phải tình trạng nhiễm trùng nặng do điều trị sai cách. Bà T.T.K.L. (57 tuổi, ngụ Quận 4, TPHCM) không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại quãng thời gian chăm sóc người thân bị zona thần kinh suốt hai năm.

Bà kể, bệnh zona phát triển rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã lan rộng, gây ra những mảng mụn nước đau đớn. Chứng kiến người thân chịu đựng những cơn đau dai dẳng, mất ngủ vì khó chịu, bà L. không khỏi xót xa.

Không may mắn như người nhà bà L. được điều trị đúng cách, nhiều bệnh nhân zona thần kinh tìm đến các biện pháp dân gian truyền miệng như đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc. Hậu quả là bệnh không những không thuyên giảm, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Điển hình là trường hợp ông N.V.H. (53 tuổi), phải nhập viện trong tình trạng da vùng lưng sưng tấy, chảy mủ và đau nhức dữ dội. Ban đầu, ông chỉ xuất hiện những mụn nước nhỏ dọc theo một bên sườn, kèm cảm giác ngứa rát. Nghe lời mách bảo của người quen, ông tự ý hái lá trong vườn về đắp với hy vọng làm dịu cơn đau và nhanh khỏi bệnh.

Tuy nhiên, sau vài ngày đắp lá, tình trạng của ông không những không cải thiện mà còn tồi tệ hơn. Vùng da bị tổn thương bắt đầu sưng đỏ, các mụn nước vỡ ra, gây chảy dịch và xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Đến khi không thể chịu đựng được cơn đau và nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện.

Theo ghi nhận, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân bị nhiễm trùng da nặng, thậm chí viêm mô tế bào nguy hiểm do điều trị bằng các phương pháp phản khoa học. Những trường hợp này không chỉ kéo dài thời gian điều trị, tăng chi phí, mà còn để lại di chứng nặng nề về sức khỏe và thẩm mỹ.

BS.CKII Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho biết, số lượng bệnh nhân đến khám vì zona thần kinh tại bệnh viện rất lớn, ước tính mỗi ngày có khoảng 20 - 30 trường hợp. Điều đáng lo ngại là bệnh không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa, thậm chí xuất hiện ở trẻ em.

“Zona thần kinh ở người lớn thường gây ra những cơn đau thần kinh dữ dội, có thể khiến người bệnh đau đến mức bật khóc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua hay quần áo cọ xát vào vùng da tổn thương cũng đủ khiến họ cảm thấy đau nhói”, BS Hoàng nhấn mạnh.

Về điều trị, BS Hoàng cho biết, việc điều trị zona thần kinh không quá phức tạp nếu được phát hiện sớm. Thuốc kháng virus như Acyclovir 800mg, uống 5 lần/ngày trong 7 - 10 ngày là phác đồ điều trị chính. Tuy nhiên, cơn đau sau zona có thể kéo dài hàng tháng, đặc biệt ở người cao tuổi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Cung cấp thêm thông tin về biểu hiện và cách chăm sóc vùng da tổn thương do zona thần kinh, BS.CKI Trần Duy Cường - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, bệnh thường biểu hiện bằng các chùm mụn nước mọc dọc theo dây thần kinh cảm giác, gây tổn thương da và cảm giác đau rát khó chịu. Nếu không được chăm sóc đúng cách, vùng da này rất dễ bị nhiễm trùng.

BS.CKI Trần Duy Cường khuyến cáo, người bệnh tuyệt đối tránh xa các phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học. Đồng thời, mỗi người cần theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm trùng như sưng đỏ, có mủ, sốt… và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Việc tuân thủ điều trị bằng thuốc kháng virus, thuốc giảm đau và thuốc bôi theo đúng chỉ định của bác sĩ là yếu tố then chốt để điều trị bệnh hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.