Zidane sắp làm thầy của Messi, Mbappe?

GD&TĐ - Chiến lược gia Zinedine Zidane được cho là sẽ làm thầy của Lionel Messi, Kylian Mbappe tại PSG ở mùa giải tới.

Gã khổng lồ nước Pháp dường như đang trên đường sa thải chiến lược gia Mauricio Pochettino. Sở dĩ nhà cầm quân người Argentina phải rời sân Công viên các Hoàng tử bởi không thể giúp đội nhà tiến xa tại Champions League.

Theo báo chí Tây Ban Nha, sau khi sa thải cựu huấn luyện viên Tottenham, đội bóng Pháp sẽ bổ nhiệm Zinedine Zidane ngồi vào ghế nóng.

 “Zinedine Zidane đã sẵn sàng kế nhiệm Mauricio Pochettino khi chuẩn bị tới Qatar để thương thảo hợp đồng với giới chủ PSG” - tờ Mundo Deportivo tiết lộ: “Đôi bên tiến rất gần đến việc chốt hợp đồng và Zidane sẽ gặp các giám đốc của PSG tại Qatar để đàm phán cụ thể các chi tiết cuối cũng như thảo luận về kế hoạch cho mùa giải mới”.

Zinedine Zidane được cho là sẽ thay thế Mauricio Pochettino ngồi ghế nóng PSG.

Zinedine Zidane được cho là sẽ thay thế Mauricio Pochettino ngồi ghế nóng PSG.

Nhà cầm quân người Pháp được cho là đã gặp giới chủ PSG hôm 27/5 và nêu ra một loạt điều kiện để dẫn dắt PSG. Quan trọng nhất, Zidane muốn toàn quyền kiểm soát công tác chuyển nhượng và không phụ thuộc vào một giám đốc thể thao. PSG vì thế đã sa thải ông Leonardo và nhiều khả năng chỉ bổ nhiệm Luis Campos làm cố vấn.

“Việc thương thảo tiến triển tốt nhưng còn một số chi tiết chưa được giải quyết, trong đó có mức thu nhập của đội ngũ huấn luyện mà Zidane muốn mang theo tới PSG” - tờ AS cho hay: “Thời hạn cuối để đôi bên chốt hợp đồng là ngày 18/6”.

Điều đó có nghĩa, nếu thương vụ thành công, đồng nghĩa nhà cầm quân từng 3 lần dẫn dắt Real Madrid vô địch Champions League, sẽ làm thầy của Messi, Mbappe ở mùa giải mới.

Mbappe đã gia hạn với PSG thêm 3 năm.

Mbappe đã gia hạn với PSG thêm 3 năm.

Trước đó, gã khổng lồ nước Pháp đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Kylian Mbappe, trong khi Messi vẫn còn một năm hợp đồng với PSG.

Thực tế, PSG cũng đã nhiều lần tiếp cận Zinedine Zidane nhưng đều bị từ chối. Nguyên do bởi Zidane muốn dẫn dắt tuyển Phsp nhưng tình hình đã thay đổi. Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) xác nhận huấn luyện viên đương nhiệm Didier Deschamps sẽ dẵn dắt đội tuyển đến sau World Cup 2022. Vì lý do này mà Zinedine Zidane không muốn tiếp tục phải chờ, cho nên đồng ý dẫn dắt PSG.

Pochettino ngồi vào ghế nóng PSG thay chiến lược gia Thomas Tuchel bị sa thải tháng 12/2020. Nhà cầm quân người Argentina giúp đội nhà giành Siêu cúp nước Pháp 2020, cúp nước Pháp 2021 và Ligue 1 mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, ban lãnh đạo PSG không hài lòng về thành tích ở Champions League khi thua Man City 1-4 ở bán kết mùa 2020-2021 và Real Madrid 2-3 ở vòng 1/8 mùa vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.