Zidane mang theo học trò cũ ở Real Madrid về ‘chấn hưng’ PSG?

GD&TĐ - Theo El Nacional, nếu đặt chân đến PSG, HLV Zidane sẽ mang theo học trò cũ ở Real Madrid là Casemiro để tăng chất thép cho đội bóng này.

Zidane có ý định mang theo học trò cũ ở Real Casemiro tới PSG
Zidane có ý định mang theo học trò cũ ở Real Casemiro tới PSG

Trận thua 1-3 trước Real Madrid gần như chấm dứt hoàn toàn tương lai của Pochettino tại PSG. Bên cạnh HLV người Argentina, giám đốc kỹ thuật Leonardo được cho là cũng sẽ mất việc sau nhiều quyết định chuyển nhượng không thành công.

Theo Top Mercato, Zidane đã đồng ý thay Pochettino dẫn dắt PSG từ mùa bóng năm sau và hiện tại đang lên kế hoạch nâng cấp đội hình đội bóng này trong thời gian tới.

Theo chiến lược gia người Pháp, PSG đang thiếu những cầu thủ có tư chất thủ lĩnh, đồng thời không sở hữu những cầu thủ dày kinh nghiệm ở hàng phòng ngự.

Theo El Nacional, khi đặt chân đến PSG, Zidane quyết định mang theo học trò cũ ở Real Madrid là Casemiro. Tiền vệ phòng ngự người Brazil có thừa kinh nghiệm ở các đấu trường đỉnh cao  sẽ là sự bổ sung cần thiết cho PSG trong giai đoạn tới.

Là một cầu thủ quan trọng của Real Madrid nhưng Casemiro được cho là đang có ý định ra đi sau khi hết hợp đồng với đội bóng chủ quản vào mùa hè 2023. Nếu như Zidane mời gọi, rất có thể tuyển thủ Brazil sẽ đồng ý rời Real Madrid để đi theo thầy cũ.

Trong diễn biến khác cũng liên quan tới CLB PSG. Nguồn tin từ L"Equipe cho hay, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã bắt đầu mở cuộc điều tra về hành động của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Giám đốc Thể thao Leonardo sau trận đấu giữa PSG và Real Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League.

Theo đó, hai lãnh đạo của PSG được cho là đã có hành vi không đúng mực với đội ngũ trọng tài. Cả hai được cho là đã vi phạm Điều 11 trong luật của UEFA về ứng xử chung. Với riêng cá nhân Chủ tịch Al-Khelaifi, ông có thể bị khép vào hình phạt "hành xử xúc phạm và trái với các quy tắc cơ bản".

Bên cạnh đó, phía HLV Mauricio Pochettino cũng đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt với những phát biểu công khai chỉ trích trọng tài.

"Bộ sậu" của PSG tỏ ra bất bình với quyết định của trọng tài trong bàn thua đầu tiên trước Real Madrid. Karim Benzema bị cho là đã phạm lỗi với thủ thành Donnarumma trước khi đưa bóng vào lưới ở phút 61 của trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.