Yoo Ah In tiêm trái phép chất cấm 73 lần trong 1 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In bị cáo buộc đã tiêm propofol trái phép 73 lần trong 1 năm.

Như tin đã đưa trước đây, nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In có kết quả xét nghiệm dương tính với propofol, cần sa cũng như một loại ma túy thứ ba và nhiều chi tiết hơn về việc sử dụng ma túy của anh ấy mới đây được tiết lộ.

Theo các phương tiện truyền thông vào ngày 25/2, Yoo Ah In bị cáo buộc đã tiêm propofol 73 lần chỉ trong 1 năm, từ tháng 1 đến tháng 12/2021. Yoo Ah In cũng bị cáo buộc đã sử dụng tổng cộng 4.400 ml propofol trong thời gian đó.

Cảnh sát được cho là đã tiến hành khám xét nhà ở của Yoo Ah In, đồng thời tịch thu 2 điện thoại di động để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước thông tin này, phía công ty quản lý của Yoo Ah In lên tiếng cho biết: "Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ cảnh sát. Yoo Ah In sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra".

Nam diễn viên Yoo Ah In bị cáo buộc đã tiêm propofol trái phép 73 lần trong 1 năm.
Nam diễn viên Yoo Ah In bị cáo buộc đã tiêm propofol trái phép 73 lần trong 1 năm.

Trước đó, cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi Yoo Ah In vừa đáp xuống sân bay Incheon.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại 10 bệnh viện và phòng khám ở Seocho-gu, Gangnam và bị cáo buộc có thói quen sử dụng propofol từ năm 2021.

Ngay sau những thông tin mới trong vụ scandal dùng chất cấm của nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In được công khai, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra sốc khi so sánh số lần tiêm propofol của anh ấy với nam diễn viên Ha Jung Woo là 19 lần trong khoảng thời gian 9 tháng:

"Kết cục của việc lạm dụng propofol là một cái chết sớm. Anh ấy đã được cảnh sát cứu".

"Về cơ bản, anh ấy đã tiêm propofol ít nhất một lần một tuần cùng với việc sử dụng cần sa và một loại ma túy thứ 3. Tôi ngạc nhiên làm sao anh ấy có thể ra nơi công cộng giả vờ rằng mình không sử dụng chất kích thích".

"Anh ta nên đi cai nghiện sau khi bị kết án".

"Hồi đó tôi nghĩ 19 lần trong 9 tháng là nhiều lắm rồi".

"Anh ấy gần như không bao giờ tỉnh táo sau đó".

"Tôi tự hỏi bộ não con người có thể lạm dụng chất gây nghiện bao lâu".

"Tôi ngạc nhiên làm thế nào anh ta có thể hoạt động bình thường với việc sử dụng ma túy nặng như vậy".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.