Tìm thấy loại ma túy thứ 3 trong kết quả xét nghiệm của Yoo Ah In

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Viện Pháp y Quốc gia đã tìm thấy loại ma túy thứ 3 trong kết quả xét nghiệm tóc của Yoo Ah In.

Yoo Ah In dương tính với 3 loại chất cấm.
Yoo Ah In dương tính với 3 loại chất cấm.

Vừa qua, theo MBC News, nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại ma túy thứ ba chỉ vài giờ sau khi các báo cáo về việc dương tính với propofol được đưa ra ánh sáng.

Báo cáo cho biết, cuộc kiểm tra của Dịch vụ Pháp y Quốc gia (NFS) đã tìm thấy dấu vết của cần sa, propofol và loại ma túy thứ ba thông qua xét nghiệm mẫu nước tiểu và xét nghiệm nang tóc.

Ban đầu, nam diễn viên đang bị điều tra vì nghi ngờ lạm dụng propofol. Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon và giao cho NFS.

Xét nghiệm nước tiểu có hiệu quả trong việc phát hiện việc sử dụng thuốc trong thời gian ngắn, trong khi xét nghiệm nang tóc có thể xác định việc sử dụng thuốc trong tối đa một năm. Đó là lý do tại sao cái sau được coi là chính xác hơn cái trước.

Yoo Ah In bị phát hiện lạm dụng ba loại chất cấm khác nhau thông qua kiểm tra tóc và điều đó cũng có nghĩa rằng anh ấy thường xuyên sử dụng propofol.

Cảnh sát được cho là có kế hoạch đưa nam diễn viên vào diện điều tra với tư cách là nghi phạm ngay khi báo cáo phân tích kỹ thuật số được đưa ra.

Oh Yoo Kyung - Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm tại Hàn Quốc, đã xác nhận các báo cáo và đề cập đến tên thật của Yoo Ah In trong tuyên bố của mình.

Công ty quản lý UAA của nam diễn viên cho biết, họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía cảnh sát nhưng sẽ hợp tác điều tra.

Trước đó, các cuộc điều tra cho thấy Yoo Ah In thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại 10 bệnh viện và phòng khám ở Seocho-gu, Gangnam và bị cáo buộc có thói quen sử dụng propofol từ năm 2021.

Sau hàng loạt tin tức chấn động này, sự nghiệp lên như diều gặp gió của Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Không những vậy, nam diễn viên còn có thể phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (933 triệu đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...