Yếu tố gây bệnh nặng ở một số người mắc Covid-19

GD&TĐ - Khi Covid-19 bùng phát, một số người bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, số khác hầu như chỉ có triệu chứng Covid-19 nhẹ.

Sự đa dạng của đại thực bào giúp bảo vệ cơ thể khỏi virus.
Sự đa dạng của đại thực bào giúp bảo vệ cơ thể khỏi virus.

Một nghiên cứu mới cho thấy, những người thoát khỏi các triệu chứng tồi tệ nhất của Covid-19 có thể có sự cân bằng thích hợp của một loại tế bào miễn dịch gọi là đại thực bào.

Đại thực bào có chức năng bảo vệ hệ thống miễn dịch. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi vết thương. Đồng thời, tấn công những gì không thuộc về cơ thể, từ tế bào chết đến vi khuẩn có hại. Chế độ tấn công đó giúp cơ thể khỏe mạnh, nhưng dường như cũng là một yếu tố gây mắc Covid-19 nghiêm trọng.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, không ít ca tử vong do Covid-19 là bởi phản ứng siêu miễn dịch. Các đại thực bào tấn công không chỉ virus, mà còn cả cơ thể chúng ta. Từ đó, gây viêm quá mức và làm tổn thương mô tim cũng như phổi.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Cell Reports, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm các bệnh truyền nhiễm quốc gia của Trường Đại học Boston (NEIDL) và Đại học Princeton đã xem xét lý do hiện tượng này xảy ra.

“Nếu có thể hiểu tại sao hầu hết mọi người được bảo vệ để chống lại Covid-19 và cách cơ thể của họ làm vậy, chúng ta có thể khai thác kiến thức này để phát triển phương pháp trị liệu”, Florian Douam - Trợ lý Giáo sư vi sinh học, Khoa Y Trường Đại học Boston, cho biết.

Douam và cộng sự đã phát triển một mô hình mới. Họ theo dõi chuột được ghép mô phổi và hệ thống miễn dịch của con người. Nhờ đó, theo dõi các giai đoạn khác nhau của quá trình nhiễm Covid-19.

Kết quả cho thấy, chuột có mô phổi nhưng không có hệ thống miễn dịch của con người không phản ứng tốt với nhiễm trùng. Cụ thể, các mô phổi bị tổn thương theo cách tương tự những người bị bệnh nặng.

Song, với những con chuột có hệ thống miễn dịch được nhân bản hóa, nhóm nghiên cứu hầu như không nhìn thấy bất kỳ loại virus nào trong phổi chúng. Các nhà khoa học phát hiện, đại thực bào đã bảo vệ phổi của chuột.

Theo Tiến sĩ Devin Kenney - đồng tác giả nghiên cứu, dấu hiệu khi phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi Covid là thiếu đa dạng đại thực bào. Chúng bị chi phối bởi một đại thực bào tiền viêm.

Đây là những tế bào thường phản ứng với virus và vi khuẩn - được gọi là M1. Ngược lại, những hệ thống miễn dịch kết hợp với nhiều tế bào thường giúp phục hồi vết thương. Đây là M2 hay còn có tên đại thực bào điều hòa.

“Nếu có một quần thể đại thực bào đa dạng hơn, bạn có thể điều chỉnh hiệu quả hơn các tín hiệu thúc đẩy phản ứng kháng virus và tắt chúng khi thích hợp. Sau đó, hệ thống miễn dịch có thể loại bỏ virus nhanh chóng, bảo vệ mô”, TS Kenney giải thích.

Theo MedicalXpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.