Yên Bái: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ dạy học chương trình mới

GD&TĐ - Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu nội dung Chương trình GDPT 2018, các trường học đã đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học.

Dạy học ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Tiểu học Hưng Khánh.
Dạy học ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Tiểu học Hưng Khánh.

Những thay đổi tích cực này đã tạo hứng thú cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học.

Năm học 2021 - 2022 đã bước sang học kỳ II, so với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Yên Bái vẫn duy trì dạy học trực tiếp. Điều này giúp các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai dạy học Chương trình GDPT 2018 hiệu quả và chất lượng. Trong đó, ứng dụng công nghệ đã giúp học sinh và giáo viên tương tác trực tiếp với nhau nhiều hơn; hình thức vừa học vừa chơi qua ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Hấp dẫn trong từng giờ học của học sinh trường THCS thị trấn, huyện Trấn Yên.
Hấp dẫn trong từng giờ học của học sinh trường THCS thị trấn, huyện Trấn Yên.

Ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, các nội dung mô-đun 1, 2, 3, 4, 5 đã được phòng GD&ĐT tập huấn trực tuyến trên hệ thống LMS. Giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy theo chủ đề học tập. Đặc biệt, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên đã khai thác hiệu quả thiết bị dạy học như bảng tương tác, phần mềm dạy học, mạng xã hội… Điều này góp phần nâng cao chất lượng dạy học, việc kiểm tra đánh giá học sinh hiệu quả hơn.

“Giáo viên đã truyền cảm hứng học tập, yêu thích môn học, khám phá kiến thức mới đến từng học sinh, qua từng tiết học, làm đổi thay dạy học trong từng nhà trường”, ông Vũ Thế Long, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.