Ý kiến bạn đọc

 

Ô tô nằm án ngữ ngay giữa đường, bịt hết lối đi
Ô tô nằm án ngữ ngay giữa đường, bịt hết lối đi

Lòng đường thành bãi đậu xe

Đường Phạm Hồng Thái, TP Nha Trang (Khánh Hòa) nằm ngay trung tâm nên người tham gia giao thông qua lại khá đông. Song hiện nay, đoạn giáp đường Lý Quốc Sư có nhiều xe ô tô tùy tiện đỗ đậu. Tình trạng trên khiến người điều khiển phương tiện qua lại phải tránh né các vật cản này, gây nguy hiểm và nguy cơ cao xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Được biết, lực lượng làm nhiệm vụ địa phương cũng từng đến xử lý nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đó. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn để trả lại sự thông thoáng, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng qua đây.

Quảng cáo “rao bán” cả… cầu?

Tấm biển quảng cáo rao vặt “vô lý” (ảnh chụp ngày 14/2)

Tấm biển quảng cáo rao vặt “vô lý” (ảnh chụp ngày 14/2)

Thời gian gần đây, người đi đường qua cầu Ba Càng trên quốc lộ 1A, khu vực xã Song Phú, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ trước một tấm bảng quảng cáo rao vặt đặt tự phát ngay phía đầu cầu, gần bảng tên cầu. Điều đáng nói, tấm quảng cáo rao vặt này chỉ có nội dung “cho thuê hoặc bán” và số điện thoại liên hệ. Chính vì vậy, ngoài việc gây mất mỹ quan dọc tuyến giao thông tấm quảng cáo còn khiến người qua lại hiểu lầm nội dung này. Đề nghị cơ quan chức năng sớm loại bỏ tấm biển chiếm dụng nơi công cộng nêu trên. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.